Đức có đường cao tốc điện đầu tiên

Thu Thảo
Thu Thảo
14/05/2019 06:59 GMT+7

Xe tải hybrid khi lưu thông trên đường này sẽ được kết nối với dây dẫn phía trên, cho phép xe được sạc ngay giữa chuyến đi.

Theo Bloomberg, Đức vừa mở cửa đường cao tốc điện đầu tiên hồi tuần trước, kết nối xe tải hybrid với dây dẫn trên cao. Xe có thể được sạc ngay khi di chuyển trên các tuyến đường giao thông chính của quốc gia châu Âu.
Đoạn đường cao tốc điện này dài 10 km, tọa lạc gần phía nam thành phố Frankfurt. Hiện chỉ có một xe tải sử dụng kiểu đường độc đáo này, song bốn chiếc nữa được dự kiến sử dụng vào năm sau.
Hệ thống đường cao tốc điện do hãng kỹ thuật Siemens xây dựng, còn xe tải thì của Scania, thương hiệu thuộc Volkswagen, sản xuất. Xe sử dụng công nghệ tương tự như tàu hỏa hoặc xe điện lưu thông trong thành phố, cho phép xe tải liên kết với dây dẫn phía trên, lấy năng lượng từ chúng trong khi tài xế lái xe với tốc độ lên đến 90 km/giờ.
Điện sẽ sạc đầy pin của xe tải, cho phép nó chạy bằng năng lượng điện một thời gian sau đó. Động cơ diesel thì khởi động một khi pin điện cạn kiệt. Siemens bắt đầu dự án này vào năm 2010 với một khu thử nghiệm ở ngoại ô Berlin. Đường cao tốc xe tải điện hoàn chỉnh đầu tiên được mở hồi năm 2016 ở ngoại ô Stockholm (Thụy Điển). Siemens cũng đang tiến hành phát triển một đường khác tương tự tại California (Mỹ).
Bộ phận di động của Siemens, nơi sản xuất tàu và thiết bị phát tín hiệu, gần đây cố gắng hợp nhất với đối thủ cạnh tranh Alstom của Pháp. Dù vậy, thỏa thuận về một nhà của hai bên bị Ủy ban châu Âu (EC) chặn. CEO Siemens Joe Kaeser cho hay ông muốn biến tàu thành chủ đề tiện dụng và gây chú ý như xe tự hành và xe điện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.