Đức 'hồi hương' hàng trăm tấn vàng từ Mỹ

12/02/2017 09:01 GMT+7

Ngân hàng Trung ương Đức vừa hoàn tất chuyển giao vàng thỏi trị giá 13 tỉ USD từ New York (Mỹ) về Frankfurt (Đức). Đây là một phần trong kế hoạch hồi hương gần một nửa kho dự trữ vàng ngoại quốc của nước này.

Theo CNN, Đức đã và đang đem vàng trở về từ Paris (Pháp) và New York từ năm 2013. Đến nay, họ đã chuyển giao được 642 tấn vàng. Tính cả đợt hồi hương kim loại quý mới nhất, Ngân hàng Trung ương Đức chuyển tổng cộng 330 tấn vàng được lưu trữ tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ New York, sâu trong một hầm bên dưới Manhattan. Nhà băng không tiết lộ cụ thể họ di chuyển số vàng trên như thế nào.
Kế hoạch hồi hương vàng dự trữ ở nước ngoài sẽ hoàn tất khi 100 tấn vàng cuối cùng quay về Đức từ thủ đô Pháp. Đức cho hay họ đem vàng về nhà để giúp xây dựng “niềm tin và sự tự tin” trong xã hội. Đây cũng là động thái đánh dấu sự thay đổi: Người Đức giờ không còn lo lắng về việc để vàng dự trữ rơi vào sự kiểm soát của Liên Xô - nỗi lo thực sự tồn tại thời Chiến tranh lạnh.
Ngoài ra, Đức cũng không còn cần giữ vàng ở Paris như biện pháp bảo vệ vốn cho phép họ hoán đổi tiền tệ nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp. Cả hai nước đều đang dùng đồng euro.
Trước đây khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, Đức dần dần xây dựng lại kho dự trữ vàng đã hao hụt của họ. Khi kinh tế mạnh hơn, nước này chuyển đồng USD thu được từ xuất khẩu sang vàng, trữ chúng ở các hầm vàng ngoại quốc. Thậm chí sau khi giá trị USD được tách riêng khỏi giá vàng và nỗi lo về vàng dự trữ rơi vào sự kiểm soát của Liên Xô nên họ vẫn giữ kho dự trữ trên ở nước ngoài.
Những năm gần đây, nhiều tin đồn và thuyết âm mưu về kho dự trữ vàng ở nước ngoài đang lan truyền tại Đức. Một số nhà quan sát đặt câu hỏi về việc liệu dự trữ vàng quốc gia có bị mất hoặc xâm phạm hay không. Vấn đề này cuối cùng lan sang chính trị. Tòa án Liên bang Đức từng yêu cầu thanh tra kho dự trữ vàng ở nước ngoài năm 2012.
Dù cuộc điều tra cho thấy vàng của Đức vẫn an toàn ở nước ngoài, ngân hàng trung ương nước này vẫn công bố sẽ mang một nửa số vàng trên về Frankfurt một năm sau đó. Đức sẽ giữ số vàng còn lại của họ ở London (Anh) và New York, nơi mà chúng có thể nhanh chóng được đổi thành bảng Anh hoặc đô la Mỹ trong trường hợp khẩn cấp về mặt kinh tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.