Đức Thiện: Tôi đang rất hạnh phúc

24/02/2014 18:19 GMT+7

(TNO) Ngay khi vừa trở lại sân cỏ, Nguyễn Đức Thiện đã chơi với phong độ ấn tượng để trở thành cầu thủ không thể thiếu trong đội hình chính của Đồng Nai (ĐN).

(TNO) Ngay khi vừa trở lại sân cỏ, Nguyễn Đức Thiện đã chơi với phong độ ấn tượng để trở thành cầu thủ không thể thiếu trong đội hình chính của Đồng Nai (ĐN).

>> Nguyễn Đức Thiện vui mừng trở lại sân cỏ
>> VFF cần nhanh chóng giải quyết vụ Đức Thiện
>> Nguyễn Đức Thiện nhờ luật sư can thiệp để được thi đấu

 
Đức Thiện (áo trắng) đã thi đấu rất ấn tượng trong trận gặp Hải Phòng - Ảnh: Minh Tú

Nghỉ đá bóng đã một năm nay và chỉ tập luyện để duy trì sức khỏe, vì thế mọi người thật sự ngạc nhiên khi Đức Thiện đã chơi một cách tuyệt vời như vậy trong trận ĐN thắng Hải Phòng (HP) 2-1.

Trong chiến thắng của ĐN, Đức Thiện là cầu thủ góp công lớn bởi những pha tả xung hữu đột bên hành lang trái khiến hàng thủ của HP phải chống trả vất vả.

Bàn thắng mở tỷ số của Luiz Oliveir nhờ sự kiến tạo của Đức Thiện khi anh băng lên thoăn thoắt để chuyền như dọn cổ cho Oliveir ghi bàn.

Xem Đức Thiện chơi bóng, có thể hiểu rằng chỉ có niềm đam mê cháy bỏng và khát khao chứng tỏ mình một cách mạnh mẽ mới có thể  hòa nhập với các đồng đội ĐN và với đấu trường V-League nhanh đến vậy.

Bởi trước đây không lâu, Đức Thiện đã có lúc muốn buông xuôi khi bị phía Bình Định kiện không cho ra sân.

Trước đó nữa, anh đã mở shop bán đồ thể thao ở quê nhà Long Khánh để làm kế sinh nhai vì không biết ngày trở lại.

Nhưng, những ký ức vui - buồn trên sân cỏ suốt bao năm qua đã kéo một cầu thủ tài hoa trở lại với quả bóng tròn.

Thiện chơi bóng không biết mệt như cách anh từng bất ngờ tỏa sáng ở Giải U.21 Báo Thanh Niên 2008 khi bước ra từ lo đào tạo Thành Long.

Để trở lại, Đức Thiện cũng được động viên của rất nhiều người, đặc biệt là những fan vẫn nhớ đến đôi chân khéo léo của anh.

Khi viết status thăm do trên facebook vào giữa năm 2013, về việc có nên trở lại với bóng đá hay không, Đức Thiện đã nhận được rất nhiều lời động viên của mọi người.

Và những lời động viên trên trang cá nhân cũng chính là động lực để người hâm mộ thấy cựu cầu thủ U.23 VN tung hoành trong màu áo ĐN.

“Những ngày nay tôi đang rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì mình được chơi bóng trở lại, hạnh phúc vì được sống trong môi trường bóng đá mà mình đã đam mê từ nhỏ, hạnh phúc vì luôn được HLV và đồng đội động viên, hỗ trợ hết mình… những tấm chân tình đó càng khiến tôi phải luôn nỗ lực từng ngày”, Đức Thiện chia sẻ.

Đức Thiện cũng nói rằng thi đấu cho đội bóng quê hương cũng là một điều rất đặc biệt giúp anh chơi tốt ở những phút đầu tiên được HLV Trần Bình Sự tung ra sân.

Đức Thiện nói anh chưa nghĩ đến ngày được gọi vào đội tuyển quốc gia, nhưng nếu cứ chơi với một phong độ như đang thể hiện, thì cánh cửa ở đội tuyển không quá xa với cầu thủ tài năng và giàu nghị lực như anh.

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.