Đức xây Ngôi nhà chung tại TP.HCM

08/11/2011 23:41 GMT+7

Ngày 8.10, tại TP.HCM, ông Hồ Xuân Sơn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, thay mặt Chính phủ Việt Nam đã trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu đất diện tích hơn 3.500m2 tại số 3-5 Lê Văn Hưu (Q.1, TP.HCM) cho đại diện Đại sứ quán Đức tại Việt Nam.

Ngày 8.10, tại TP.HCM, ông Hồ Xuân Sơn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, thay mặt Chính phủ Việt Nam đã trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu đất diện tích hơn 3.500m2 tại số 3-5 Lê Văn Hưu (Q.1, TP.HCM) cho đại diện Đại sứ quán Đức tại Việt Nam.

Khu đất này được Chính phủ Việt Nam giao quyền sử dụng trong vòng 99 năm tính từ tháng 10.2011 để Đức xây dựng Ngôi nhà chung tại Việt Nam. Ông Claus Wunderlich, Đại sứ Đức tại Việt Nam, cho biết dự án được thiết lập nhân chuyến viếng thăm Việt Nam của Thủ tướng Angela Merkel mới đây.

Trung Hiếu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.