TNO

Dùng bông tắm tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh da liễu

25/09/2016 10:19 GMT+7

(Tin Nóng) Bông tắm là lựa chọn của khá nhiều người, đặc biệt là phụ nữ. Tuy nhiên một nghiên cứu mới đây cho thấy dụng cụ này là nơi nấm mốc, vi khuẩn rất dễ phát triển.

(Tin Nóng) Bông tắm là lựa chọn của khá nhiều người, đặc biệt là phụ nữ. Tuy nhiên một nghiên cứu mới đây cho thấy dụng cụ này là nơi nấm mốc, vi khuẩn rất dễ phát triển.

Bông tắm dùng vệ sinh thân thể khi tắm cũng là nơi nuôi giữ vi khuẩn Getty

Nói cách khác, nghiên cứu trên cho thấy các loại bông tắm nếu không sử dụng đúng cách, sẽ đóng vai trò hoàn toàn ngược lại: Khiến cơ thể người dùng... thêm bẩn.

Daily Mail ngày 23.9 dẫn lời ông J. Matthew Knight, bác sĩ y khoa tại bệnh viện da liễu ở Orlando (Florida, Mỹ) nói rằng bông tắm dạng lưới có thể giữ lại các tế bào da đã chết, sau đó chính người sử dụng sẽ chà xát những tế bào chết ấy vào cơ thể. Đây sẽ là môi trường hoàn hảo cho các loại vi khuẩn có khả năng dẫn tới rủi ro về sức khỏe.

Trả lời trang tin về sức khỏe phụ nữ Woman Health, ông Knight khẳng định kết cấu dạng lưới của bông tắm và môi trường ẩm ướt sẽ khiến con người vô tình “nuôi” vi khuẩn để tự cấy vào da mình.

“Bạn đặt chúng vào môi trường phòng tắm, vốn ẩm ướt, nhiệt độ ấm và bẩn, điều này tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển trong bông tắm”, theo ông Knight.

Trên thực tế, nhiều chuyên gia đã cảnh báo về mối đe dọa từ vi khuẩn trong bông tắm, kể cả bông tắm bằng nhựa lẫn loại xơ mướp sấy khô. Tuy vậy, một số bác sĩ khuyên tuyệt đối không dùng, nhưng số khác cho biết vẫn có thể hạn chế nguy cơ nhiểm khuẩn bằng cách làm sạch bông tắm.

Một trong những khuyến cáo là phơi bông tắm ở nơi khô ráo sau khi giặt rửa cẩn thận. Ngoài ra, cách để triệt tiêu các loại vi khuẩn thường gặp trong bông tắm là bỏ vào lò vi sóng trong vòng 30 - 60 giây, Daily Mail dẫn lời bác sĩ da liễu người Anh Sam Bunting. Để chắc ăn hơn, các bác sĩ khuyên nên thay bông tắm ít nhất mỗi 2 tháng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.