Dùng chày giết vợ, lấy súng bắn chủ nhà trọ vì ghen tuông

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
13/10/2022 14:08 GMT+7

Vì ghen tuông mù quáng, Tám đã giết vợ mình và dùng súng bắn chủ nhà trọ ở TP.Hạ Long ( Quảng Ninh ) bị thương.

Ngày 13.10, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin vụ án mạng xảy ra tại P.Hà Phong (TP.Hạ Long). Theo đó, một người đàn ông dùng chày giết vợ, dùng súng bắn chủ nhà trọ bị thương chỉ vì ghen tuông.

Cụ thể, khoảng 6 giờ cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được thông tin về vụ án giết người xảy ra tại khu vực tổ 47A, khu 5, P.Hà Phong (TP.Hạ Long) và chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an TP.Hạ Long nhanh chóng triển khai lực lượng, bắt giữ được nghi phạm Phạm Văn Tám (48 tuổi, trú khu 7, P.Hồng Hà, TP.Hạ Long, Quảng Ninh; chỗ ở hiện nay P.Hùng Thắng, TP.Hạ Long).

Nghi can Phạm Văn Tám bị công an bắt giữ

n.k

Theo thông tin ban đầu của Công an tỉnh Quảng Ninh, năm 2008, Tám kết hôn với bà P.T.H. (47 tuổi, ngụ P.Hà Phong, TP.Hạ Long). Tuy nhiên, trong thời gian chung sống, Phạm Văn Tám và bà P.T.H nảy sinh mâu thuẫn, dẫn đến ly thân.

Đến nay, do bị bệnh nặng, Tám mong muốn được hàn gắn tình cảm vợ chồng với bà P.T.H. nhưng không được đồng ý. Cộng với việc nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với ông P.T.L. (chủ nhà nơi bà H. đang thuê trọ) nên Tám nảy sinh ý định giết vợ.

Đêm 12.10, Tám đến nhà trọ của bà P.T.H. Tại đây, cả hai xảy ra xô xát; Tám dùng chày đập vào đầu vợ khiến nạn nhân tử vong; rồi tiếp tục dùng súng bắn ông L. bị thương. Hiện tại sức khỏe của ông L. đã ổn định.

Ngay sau khi giết vợ, bắn chủ nhà trọ bị thương, Phạm Văn Tám bị Tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ninh đang đi tuần tra vũ trang phát hiện, bắt giữ và thu giữ khẩu súng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.