Dựng 'chui' bia đá ở đền Trần Thái Bình

28/04/2015 06:30 GMT+7

Nhiều người dân H.Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) rất bức xúc trước việc tại Khu di tích lăng mộ và đền thờ các vị vua Trần (thường gọi là đền Trần Thái Bình) xuất hiện 6 tấm bia đá 'lủng củng' cả về nội dung và hình thức, gây phản cảm.

Nhiều người dân H.Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) rất bức xúc trước việc tại Khu di tích lăng mộ và đền thờ các vị vua Trần (thường gọi là đền Trần Thái Bình) xuất hiện 6 tấm bia đá “lủng củng” cả về nội dung và hình thức, gây phản cảm.
Chữ khắc trên bia tiếng Anh, Việt lẫn lộn - Ảnh: Văn ĐôngChữ khắc trên bia tiếng Anh, Việt lẫn lộn - Ảnh: Văn Đông
Ông Trần Hóa, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Thái Bình xác nhận những phản ánh của người dân là chính xác. 6 tấm bia đá (cao trên 2 m, rộng trên 1 m) này do Hội đồng hương Thái Bình tại Cộng hòa Czech công đức và được dựng ngày 19.4 vừa qua. Qua kiểm tra, Sở VH-TT-DL Thái Bình kết luận “nội dung văn bia thể hiện nhiều điểm sai lệch, lời văn lủng củng, sử dụng văn cổ kết hợp với văn hiện đại, không đúng ngữ pháp tiếng Việt; bản văn bia thể hiện bằng tiếng Anh lẫn lộn với tiếng Việt không phù hợp với nguyên tắc dịch thuật; hình thức trang trí hoa văn trên các bia, nhất là phần chân bia không tuân thủ theo truyền thống mỹ thuật VN”... Ngoài ra, chữ khắc trên mặt bia còn bị tẩy xóa, sửa chữa nhem nhuốc làm mất mỹ quan nơi tôn nghiêm.
Cũng theo ông Trần Hóa, vi phạm nghiêm trọng nhất của 6 tấm bia đá này là dựng trái phép. “Theo quy trình, muốn tu sửa, tôn tạo ở di tích cấp quốc gia đặc biệt, Ban Quản lý di tích và UBND H.Hưng Hà phải làm văn bản báo cáo với Sở VH-TT-DL và UBND tỉnh Thái Bình; UBND tỉnh trình và được Bộ VH-TT-DL đồng ý, thậm chí nếu chi tiết quan trọng phải cần ý kiến của Thủ tướng Chính phủ thì mới được thực hiện. Nhưng đến giờ này, chúng tôi chưa hề nhận được bất kỳ ý kiến nào từ H.Hưng Hà. Thậm chí, hôm cắt băng khánh thành bia chúng tôi cũng không biết. Khi dân gọi điện phản ánh chất lượng bia đá kém thì Sở, UBND tỉnh mới biết. Nói cách khác là H.Hưng Hà đã dựng “chui” 6 tấm bia đá này”, ông Hóa nói.
Ngày 23.4, Sở VH-TT-DL Thái Bình đã có công văn báo cáo với UBND tỉnh Thái Bình, đồng thời đề xuất trước mắt tiến hành che phủ 6 bia đá trên trong khi tìm hướng giải quyết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.