Dùng dao đâm bố vì không được đi mua rượu, ‘ma men’ lãnh án 13 năm tù

Trần Cường
Trần Cường
15/07/2021 12:39 GMT+7

Trong bữa cơm, Dũng muốn mua rượu về uống nhưng bố không đồng ý. Trong cuộc cãi vã, Dũng đã dùng dao đâm bố đẻ tổn hại 15% sức khỏe .

Sáng 15.7, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội mở phiên sơ thẩm, xét xử Phạm Anh Dũng (54 tuổi, trú H.Ứng Hòa, Hà Nội) về tội “giết người”.
Theo cáo buộc, ngày 1.12.2020, Dũng cùng bố mẹ ăn cơm tại nhà và muốn mua rượu về uống. Tuy nhiên, ông T. (bố của Dũng) không đồng ý cho Dũng đi mua rượu nên hai bố con xảy ra cãi vã.
Trong cơn thèm rượu, Dũng đứng dậy đập phá đồ đạc, tát ông T., rồi vật lộn với bố.
Thấy 2 bố con vật lộn, mẹ của Dũng đã trình báo Công an, nhờ tới can thiệp, buộc Dũng dừng việc đánh ông T.
Sau khi lực lượng chức năng ra về, Dũng ngồi uống nước với bố và lại xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Bực tức, Dũng đi lấy một con dao nhọn quay lại đe dọa bố: “Ông có tin tôi đâm ông không?”.
Trước sự hỗn láo của con, ông T. ưỡn ngực ra nói “mày đâm đi”, thì lập tức Dũng đâm thẳng vào ngực ông T. Sau đó Dũng sang hàng xóm nhờ gọi taxi đưa ông T. đi cấp cứu.
Được cấp cứu kịp thời nên ông T. không ảnh hưởng tới tính mạng, tổn hại 15% sức khỏe.
Ông T. không yêu cầu bồi thường, nhưng đề nghị cơ quan tố tụng xử lý nghiêm đứa con bất hiếu này.
Tại phiên tòa, Dũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, nạn nhân trong vụ án là bố đẻ của Dũng, nên bị cáo này phải chịu các tình tiết định khung hình phạt là “có tính chất côn đồ” và “giết ông bà, cha mẹ, người nuôi dưỡng, thầy cô giáo của mình”.
Hội đồng xét xử đã tuyên án bị cáo Phạm Anh Dũng 13 năm tù về tội "giết người".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.