Dùng dao lam rạch túi trộm tài sản của người nuôi bệnh

02/06/2016 12:30 GMT+7

Rạng sáng 2.6, bảo vệ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương đã bắt quả tang Trần Thị Lan (51 tuổi, ngụ TP.HCM) móc trộm điện thoại của người nuôi bệnh nhân.

Khoảng 4 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng bảo vệ đi tuần ở khu vực khoa Nhi đã phát hiện Lan đang móc túi lấy chiếc điện thoại của anh Kiều Đình Hạnh (30 tuổi, ngụ Bình Phước) đi nuôi con nhỏ bị sốt.

Kiểm tra giỏ xách của Lan, bảo vệ còn phát hiện bên trong còn có 3 chiếc điện thoại, 1 dây chuyền vàng và hơn 600.000 đồng. Đối tượng khai nhận là tài sản đã trộm của những người đi nuôi bệnh.

Lan khai nhận vào đêm 1.6, Lan đi xe máy từ TP.HCM lên Bình Dương mang theo nhiều miếng dao lam đã bẻ gãy đôi để rạch túi.

Khi đến Bệnh viện đa khoa Bình Dương, Lan gửi xe ở bãi rồi đến các khoa có người điều trị nội trú theo dõi những người sẽ ở lại qua đêm. Chờ đến rạng sáng khi nhiều người ngủ say, Lan ra tay móc túi hoặc dùng dao lam rạch giỏ xách, túi quần để lấy trộm tài sản.

Hiện Công an TP.Thủ Dầu Một đã tạm giữ Lan để điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.