Dùng đầu heo và tiết cúng voi... ở Buôn Đôn

13/03/2016 14:32 GMT+7

Trong ngày mở đầu Lễ hội văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn ban tổ chức đã tiến hành lễ cúng sức khỏe cho 18 con voi tại xã Krông Na.

Trong ngày mở đầu Lễ hội văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn ban tổ chức đã tiến hành lễ cúng sức khỏe cho 18 con voi tại xã Krông Na.

Thầy cúng đưa đầu heo để đặt lên đầu voi khi cúng sức khỏe cho voi - Ảnh: Nguyên BìnhThầy cúng đưa đầu heo để đặt lên đầu voi khi cúng sức khỏe cho voi - Ảnh: Nguyên Bình
Lễ cúng voi đặc biệt này diễn ra vào chiều 12.3 tại Buôn Đôn, Đắk Lắk. 
Đầu giờ chiều, các nài voi đưa voi về tập trung tại địa điểm cúng nhà văn hóa cộng đồng xã Krông Na trong khuôn viên khá rộng. Đồ cúng cho voi được chuẩn bị gồm heo, gà và 3 ché rượu cần…
Khi cúng, voi được đưa đến bên bàn lễ, nài voi được giao một cái đầu heo để lần lượt đặt lên mỗi đầu voi, rồi thầy cúng rưới một ít tiết heo lên trán mỗi con voi, khấn vái thần linh phù hộ voi được nhiều sức khỏe…
Đồ lễ chuẩn bị cúng voi.Đồ lễ chuẩn bị cúng voi.
Ông Ama Thi, một chủ voi ở buôn Trí, xã Krông Na, giải thích: “Từ lâu voi là bạn con người, theo phong tục ở Buôn Đôn, cúng voi là cách thể hiện lòng yêu thương của người nuôi voi đối với vật nuôi; đồng thời là dịp để nhắc nhở cộng đồng bảo vệ, chăm sóc tốt đàn voi của mình”.
Rưới tiết heo lên trán voi trong lễ cúng - Ảnh: Nguyên BìnhRưới tiết heo lên trán voi trong lễ cúng - Ảnh: Nguyên Bình
Lễ cúng bến nước được tổ chức tại bến nước Bay Rong (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn). Theo phong tục đồng bào Tây nguyên, sau khi mỗi vụ mùa hàng năm, buôn làng làm lễ cúng bến nước để tạ ơn thần nước đã cho bà con nguồn nước sạch, cầu mong thần nước tiếp tục phù hộ dân làng luôn nhiều may mắn, khỏe mạnh, mùa màng bội thu...
Nghi thức cúng bến nước bắt đầu bằng việc trai gái buôn làng cùng nhau múa xoang, rước đồ lễ gồm rượu cần, heo, gà... đến bờ sông và đặt trên một bàn cúng. Trong khi chủ lễ sửa soạn đồ lễ thì đội cồng chiêng của buôn làng nhảy múa sôi động xung quanh.
Khi cúng, chủ lễ khấn vái thần linh thì những người tham gia cúng cùng kính cẩn cầu mong những điều tốt lành...
Lễ cúng bến nước trong lễ hội văn hóa Buôn Đôn - Ảnh: Nguyên BìnhLễ cúng bến nước trong lễ hội văn hóa Buôn Đôn - Ảnh: Nguyên Bình
Theo chương trình, lễ hội Buôn Đôn diễn ra trong 3 ngày, ngày mai 13.3 sẽ là Hội voi với sự tham gia của 18 con voi trong các cuộc thi chạy, đá bóng, bơi vượt sông...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.