Dùng đinh nối xương đùi cho cụ bà 101 tuổi

Lê Lâm
Lê Lâm
26/04/2021 16:53 GMT+7

Sau một ca phẫu thuật khó khăn, giờ đây, cụ bà 101 tuổi Trần Thị Ngữ đã có thể xuất viện về nhà. Cụ bà nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi trái, đoạn tiếp giáp với xương chậu.

Sáng 26.4, Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cho biết các bác sĩ vừa thực  hiện thành công ca phẫu thuật nối xương đùi cho cụ bà 101 tuổi.
Cụ bà tên là Trần Thị Ngữ (ngụ P.Bình Đa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai).
Trước đó, ngày 10.4, cụ bà nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi trái, đoạn tiếp giáp với xương chậu.
Qua thăm khám, chẩn đoán, các bác sĩ nhận thấy ca mổ nối xương cho cụ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, do cụ có nhiều bệnh lý nền gồm: viêm phổi, thiếu máu nặng, rối loại điện giải, tăng huyết áp.
Bác sĩ CKI Đinh Văn Hòa, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình - Phục hồi chức năng (Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai), cho biết để ca mổ diễn ra thành công, ngoài việc phối hợp nhiều chuyên khoa, ê kíp phẫu thuật có chuyên môn cao, các bác sĩ đã chọn phương án mổ ít gây chảy máu. Theo đó đã rạch một đường nhỏ trên đùi và đưa đinh nối phần xương đùi vào xương chậu.
Đến nay sau nửa tháng nhập viện, cụ bà 101 tuổi Trần Thị Ngữ đã có thể xuất viện về nhà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.