Đụng độ tại biên giới Ấn Độ - Pakistan

15/05/2017 06:39 GMT+7

Hơn 1.000 người phải sơ tán do giao tranh tại khu vực biên giới Ấn Độ và Pakistan trong hai ngày 13 và 14.5.

AFP dẫn tuyên bố từ quân đội Ấn Độ cáo buộc binh lính nước láng giềng “pháo kích liên tục” dọc theo giới tuyến tại vùng Kashmir đang tranh chấp.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Manish Mehta nói lực lượng Pakistan “nã pháo vào 7 ngôi làng” ở bang Jammu và Kashmir khiến ít nhất 2 thường dân thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Ngược lại, quân đội Pakistan thông báo lực lượng Ấn Độ pháo kích các ngôi làng dọc biên giới ở bang Azad Jammu và Kashmir, khiến ít nhất 8 người dân bị thương.
Thời gian qua, binh sĩ Ấn Độ và Pakistan thường xuyên đụng độ, gây thương vong lớn cho cả hai phía. Đến nay, bên nào cũng cáo buộc bên kia vi phạm thỏa thuận ngừng bắn trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.