Đừng quá máy móc mà thiệt cho dân nghèo

23/03/2013 03:00 GMT+7

Sau khi Thanh Niên ngày 22.3 đăng bài Không cho vay lãi suất 6% mua nhà ở xã hội: Bộ Xây dựng phản đối, nhiều bạn đọc đã gửi ý kiến phản hồi.

Cần sớm điều chỉnh

Thường chỉ có người nghèo mới có nhu cầu vay tiền để mua nhà, mà người mua nhà ở xã hội cũng là người nghèo, vậy thì hà cớ gì mà không cho họ vay với lãi suất thấp? Tại sao lại phân biệt nhà ở xã hội và nhà ở thương mại? Ngô Mỹ Tâm (trongtam@gmail.com)

Phân biệt đối xử

Bỏ sót việc cho vay lãi suất thấp để mua nhà ở xã hội là một sự phân biệt đối xử. Nghèo thì ai cũng nghèo như nhau, không có chuyện người nghèo này thì được vay, người nghèo kia không được. Do đó, cần phải linh hoạt trong việc ban hành và hiểu văn bản pháp luật để thực hiện sao cho vừa hợp luật lại hợp lòng dân. Cao Ngọc Phát (phatcao_tk@yahoo.com)

Đừng quá máy móc

Nếu nói rằng luật Nhà ở chỉ quy định 2 hình thức đối với nhà ở xã hội là thuê và thuê mua cho cả đối tượng nhà ở xã hội đầu tư từ ngân sách nhà nước và các tổ chức, cá nhân phát triển nhà ở xã hội là cách hiểu máy móc.

Ông Nguyễn Trần Nam - Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã giải thích, nhà ở xã hội làm bằng nguồn vốn khác (không bằng vốn ngân sách nhà nước) thì có quyền bán. Đã bán thì phải có người mua, mà người mua nhà ở xã hội thì đa phần là người nghèo, vậy thì việc cho họ vay là hoàn toàn hợp lý, không có gì là trái luật cả. Trần Minh Đăng (dauyeumm@gmail.com)

Với lãi suất 6% thì người có thu nhập thấp, công nhân viên chức có thu nhập ổn định mới dám đặt bút ký vay, chứ nếu lãi suất cao quá thì thật khó có cơ hội mua nhà. Vì vậy, quy định càng “thoáng” thì người nghèo càng được nhờ, xin đừng quá khắt khe. Đinh Thị Thùy Dung (H.Bình Chánh, TP.HCM)

Thanh Đông
(thực hiện)

Ban CTBĐ (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.