Dùng súng điện đi cướp

20/09/2012 14:20 GMT+7

(TNO) Ngày 20.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Kế Sách (Sóc Trăng) đã khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can về hành vi cướp tài sản đối với Trầm Vĩnh Đăng (26 tuổi) và Võ Minh Luân (22 tuổi), cả hai cùng ngụ xã Phú Tân, H.Châu Thành.

(TNO) Ngày 20.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an H.Kế Sách (Sóc Trăng) đã khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can về hành vi cướp tài sản đối với Trầm Vĩnh Đăng (26 tuổi) và Võ Minh Luân (22 tuổi), cả hai cùng ngụ xã Phú Tân, H.Châu Thành.

Theo Cơ quan CSĐT, tối 17.9, anh Hà Thanh Thái (32 tuổi, chủ quán Karaoke H.P., thị trấn Kế Sách, H.Kế Sách) đang ngồi ăn mì trước quán thì bị hai thanh niên yêu cầu đưa ví đưa tiền và điện thoại di động.

Bị phản ứng, một trong hai tên móc súng điện bắn vào cổ anh Thái nhưng nhờ né kịp nên anh không bị thương. Nghe anh Thái truy hô cướp, hàng xóm xung quanh chạy đến vây bắt nhưng hai tên cướp nhanh chân lên xe máy chạy trốn.

Theo trình bày của anh Thái với Cơ quan CSĐT, hơn tuần trước, hai nghi can Luân và Đăng từng vào quán hát karaoke với bạn bè ở địa phương, nhưng do không đủ tiền trả nên thiếu nợ lại quán 1,6 triệu đồng. Ít ngày sau, họ lại tiếp tục thiếu 900.000 đồng và “thế chân” bằng hai điện thoại di động.

Trong quá trình điều tra, chiều tối 19.9, công an phát hiện Đăng và Luân đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở TP.Sóc Trăng nên quyết định bắt khẩn cấp.

Qua điều tra, bước đầu, Đăng khai nhận khẩu súng điện do Luân nhờ một người quen mua từ nguồn hàng trôi nổi.

Ngày 17.9, khi Luân mua được súng điện thì rủ Đăng quay lại quán karaoke H.P. chuộc lại điện thoại đồng thời cướp tiền, tài sản của chủ quán nhưng bất thành.

Trần Thanh Phong

>> Đôi tình nhân đi ăn cướp
>> Vụ án cướp xác
>> Bắt 2 kẻ mạo danh công an cướp của, đánh người
>> Tấn công công an, "cướp" xe vi phạm
>> Đã ăn cướp... còn đòi tiền chuộc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.