Dừng tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở đất ở Mù Cang Chải

14/09/2012 15:45 GMT+7

(TNO) Hôm nay 14.9, trao đổi với Thanh Niên Online, ông Giàng A Tông, Chủ tịch H.Mù Cang Chải (Yên Bái) cho biết, chiều nay lực lượng tìm kiếm cứu nạn sẽ dừng việc tìm nạn nhân cuối cùng Lý A Lềnh trong vụ sạt lở núi ở xã La Pán Tẩn hôm 7.9.

>> Đảm bảo việc học tập cho con các nạn nhân vụ sạt lở đất ở Yên Bái
>> Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân sạt lở đất ở Yên Bái
>> Sạt lở đất ở Yên Bái: 2 người chết, 4 căn nhà bị sập
>> Sạt lở núi ở Yên Bái: 17 người chết, 1 mất tích
>> Đã tìm được 18 nạn nhân vụ sạt lở núi ở Yên Bái

sạt lở núi
Vẫn còn một nạn nhân chưa tìm được thi thể - Ảnh: Lê Quân

Theo ông Tông, sau 7 ngày xảy ra thảm họa thương tâm cướp đi sinh mạng của 18 người, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy 17 thi thể. Nạn nhân còn mất tích là Lý A Lềnh.

“Sau nhiều ngày nỗ lực đào xới hàng nghìn tấn đất đá, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã hết hy vọng”, ông Tông nói.

Cũng theo ông Tông, hiện tại 2 người bị thương là Hảng A Nắng và Hảng A Tháng đã hồi phục nhưng còn phải nằm viện điều trị thêm.

Lãnh đạo H.Mù Cang Chải cũng cho biết, sau khi ngừng việc tìm kiếm, sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động người dân di dời khỏi những khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở trên địa bàn huyện. Thậm chí là cưỡng chế những người cố tình không di dời.

Việc khai khoáng ở các mỏ của H.Mù Cang Chải cũng phải tạm dừng để cơ quan chức năng kiểm tra đánh giá độ an toàn của từng khu mỏ. Sau khi có kết quả, mỏ nào đạt điều kiện an toàn lao động mới cho tiếp tục khai thác.

Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.