Dùng xăng tự thiêu vì giận nhau, đôi vợ chồng bỏng nặng

Duy Tính
Duy Tính
18/04/2019 20:25 GMT+7

Người vợ nói do giận chồng nên tưới xăng lên người cả hai tự thiêu. Người chồng không thừa nhận như vậy mà chỉ khai rằng mình 'bị người khác đốt'.

Chiều 18.4, tin từ Khoa Phỏng - phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, bệnh viện này đã tiếp nhận 2 bệnh nhân là vợ chồng: anh N.V.M (32 tuổi, ngụ Tây Ninh) và vợ là chị C.T.K.A (27 tuổi, ngụ Đồng Nai) bị bỏng xăng rất nặng. Bệnh án bác sĩ ghi nhận người vợ khai do giận chồng nên dùng xăng đốt chồng rồi tự thiêu để hai người cùng chết. Ngược lại, người chồng không thừa nhận như vậy mà chỉ khai rằng mình "bị người khác đốt".
Theo bác sĩ, chị A. bị bỏng lửa xăng 33% độ 2,3 rải rác toàn thân, bị bỏng nặng ở mặt phải đặt nội khí quản để thở. Còn anh M. nặng hơn, bỏng 60% độ 2,3, 9% độ 3.
Cả 2 bệnh nhân được bù dịch, truyền nước, thay băng, kháng sinh và hiện đang được săn sóc đặc biệt.
Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 15 phút ngày 17.4, một đôi nam nữ (sau này xác định là vợ chồng M. và chị A.) chạy xe máy mang BS 59M1 - 673.37 ra bãi đất trống khu vực P.Đông Hưng Thuận, Q.12 (TP.HCM) nói chuyện.
Sau đó, người dân sinh sống gần khu vực bãi đất trống bất ngờ thấy 2 người cầm bình nhựa chứa xăng đổ lên người, châm lửa đốt.
Đôi nam nữ tự thiêu ngay lập tức được mọi người đưa đến Bệnh viện quân y 175 cấp cứu, chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy ngay trong đêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.