Dùng xe phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 lén chở khách từ TP.HCM ra Bình Thuận

Lê Lâm
Lê Lâm
23/08/2021 16:12 GMT+7

Lợi dụng xe được cấp giấy phép phục vụ phòng, c hống dịch Covid-19 , một tài xế đã lén hợp đồng chở 2 khách từ TP.HCM ra Bình Thuận với giá 12 triệu đồng.

Ngày 23.8, Công an H.Xuân Lộc (Đồng Nai), cho biết vừa phát hiện, xử lý trường hợp chủ xe tô phục vụ phòng, chống dịch đã hợp đồng chở khách từ TP.HCM ra Bình Thuận.
Theo thông tin ban đầu, vào trưa 22.8, Tổ tuần tra cơ động phòng chống dịch Covid-19 Công an H.Xuân Lộc đang tuần tra trên quốc lộ 1 (đoạn qua xã Xuân Phú, H.Xuân Lộc) thì phát hiện xe ô tô 4 chỗ biển số  51G - 780.74 lưu thông từ theo hướng TP.HCM đi Bình Thuận có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.
Trên xe có 3 người, gồm chủ xe là Kiều Đình Hưng (ngụ Tây Ninh) và 2 người khác ngụ H.Đức Linh (Bình Thuận) là Nguyễn Văn Nhân (25 tuổi) và Nguyễn Thị Thủy Tiên (23 tuổi).
Làm việc với công an, ông Kiều Đình Hưng cho biết xe ô tô trên được Sở GTVT tỉnh Tây Ninh cấp giấy vận chuyển là xe thiện nguyện chở nhân viên y tế, dụng cụ y tế, nhu yếu phẩm đi hỗ trợ vùng tâm dịch, vùng cách ly phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Lợi dụng việc này, Hưng đã hợp đồng với 2 vị khách trên chở từ TP.HCM về Bình Thuận với giá 12 triệu đồng.

Người dân TP.HCM ghi nhớ những số điện thoại này khi cần hỗ trợ nhu yếu phẩm

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm đối với tài xế Kiều Đình Hưng về hành vi ‘Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền’.
Riêng Nguyễn Văn Nhân và Nguyễn Thị Thủy Tiên thì lập biên bản vi phạm về hành vi ‘không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế’.
Sau đó, Công an H.Xuân Lộc đã phối hợp Công an H.Đức Linh (Bình Thuận) đưa Nhân và Tiên về địa phương, còn tài xế Kiều Đình Hưng thì buộc phải quay đầu xe trở lại TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.