Được hưởng án treo nhờ tố cáo vụ việc

18/08/2015 07:31 GMT+7

Ngày 17.8, sau 3 ngày xét xử, TAND TP.HCM tuyên án vụ “đưa hối lộ”, “làm môi giới hối lộ”, “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” do Trần Phi Long (32 tuổi, ngụ Q.7) chủ mưu và 12 bị cáo liên quan.

Ngày 17.8, sau 3 ngày xét xử, TAND TP.HCM tuyên án vụ “đưa hối lộ”, “làm môi giới hối lộ”, “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Trần Phi Long (32 tuổi, ngụ Q.7) chủ mưu và 12 bị cáo liên quan.
HĐXX đã tuyên phạt Long mức án 21 năm tù; các bị cáo còn lại từ 3 năm tù (án treo) đến 14 năm tù giam. Đáng chú ý, trong vụ án này có 2 bị cáo được hưởng án treo, mức hình phạt rất nhẹ so với đề nghị từ 13 đến 16 năm tù của công tố viên tại tòa vì đã tự giác, trực tiếp làm đơn tố cáo vụ việc với Cơ quan CSĐT Công an Q.1; sau đó cả hai cùng tích cực phối hợp với cơ quan điều tra để làm sáng tỏ vụ việc.
Theo cáo trạng, các bị cáo đều ý thức rõ chủ trương của UBND TP là ngưng cấp giấy phép kinh doanh karaoke nhưng vẫn cố ý chủ động chi tiền hối lộ hoặc đồng phạm giúp sức cho đối tượng khác mượn tiền đưa hối lộ để Long và những bị cáo khác có hành vi gian dối làm 4 giấy phép kinh doanh karaoke trái quy định.
Ngoài ra, nhóm của Long còn nhận “chạy” bằng lái xe; “chạy” giấy tờ dự thi lớp chuyên khoa sau đại học tại Bệnh viện Chợ Rẫy. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.