Được lợi thế 'khủng khiếp', Hà Nội không tận dụng để vô địch V-League thì thôi!

05/10/2020 12:15 GMT+7

Hà Nội FC đang đứng thứ 4, xếp sau những đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch V-League 2020. Nhưng ở giai đoạn 2, thể thức thi đấu mới giúp đội bóng của bầu Hiển nắm trong tay một lợi thế vô cùng lớn…

CLB Hà Nội không phải là đội có thành tích đối đầu tốt nhất trong top 8 đội dẫn đầu (thành tích này thuộc về HAGL). Với 20 điểm, CLB Hà Nội cũng không phải là đội sở hữu điểm số cao nhất sau giai đoạn 1 (thành tích này thuộc về Sài Gòn với 24 điểm). Họ lại càng không phải là đội có hàng thủ tốt nhất hay thành tích thi đấu sân nhà ấn tượng nhất khi giai đoạn 1 khép lại.
Nhưng hãy coi chừng nghệ thuật “núp gió” của ông vua Hà Nội FC. Trong cuộc đua đường trường, Hà Nội luôn biết cách tạo ra những cú bứt phá ngoạn mục. 4/5 chức vô địch V-League của Hà Nội FC đến từ những lần mà họ… “chấp” đối phương ngôi vô địch. Hà Nội FC đã tạo ra khác biệt ở thời điểm cần thiết nhất trước khi bứt tốc vượt qua mọi đối thủ trong cuộc đua đến ngôi vương của giải đấu.

Ở giai đoạn 2, đội khách nào sẽ ngã ngựa trên sân Hàng Đẫy?

ẢNH: MINH TÚ

Năm nay, Hà Nội gặp không ít thử thách trên con đường bảo vệ ngôi vô địch. Nhưng nhờ thể thức đặc biệt của mùa giải năm nay, Hà Nội đang có ưu thế lớn so với các đối thủ khác.
4 CLB đứng đầu trong nhóm 8 đội vào vòng tranh vô địch được Ban điều hành thuộc Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) mặc định tạo ưu thế là được chơi 4 trận trên sân nhà (thay vì 3 trận như 4 đội đứng sau).
Cũng 20 điểm như đội TP.HCM nhưng Hà Nội lại hơn đúng một bàn thắng nên được xếp ở vị trí thứ 4, đẩy CLB do HLV Chung Hae-soung dẫn dắt xuống vị trí thứ 5. Hà Nội FC được đá 4 trận tại sân Hàng Đẫy với tư cách đội chủ nhà, gồm trận gặp TP.HCM ở vòng 1 giai đoạn 2 vào ngày 10.10; gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 3 vào ngày 20.10; gặp Becamex Bình Dương ở vòng 4 vào ngày 24.10 và gặp Sài Gòn ở vòng 6 vào ngày 4.11.
Chưa hết, theo lịch thi đấu, ở vòng 5 của giai đoạn 2 vào ngày 29.10, Viettel (đội đang đứng thứ 2 V-League) gặp Hà Nội tại sân Hàng Đẫy. Điều này đồng nghĩa với việc coi như Hà Nội cũng được đá trên sân nhà.
Trong bối cảnh mà Sài Gòn FC và TP.HCM vẫn còn thuộc diện “tranh chấp” sân nhà ở vòng cuối, khi VPF bỏ ngỏ phương án tổ chức thành 2 ngày khác nhau hoặc chọn sân phụ cho một trong hai đội thì Hà Nội FC đang là CLB được chơi trên... “sân nhà” nhiều hơn cả so với 7 CLB còn lại.

Hà Nội đang sở hữu hai thế hệ cầu thủ như Văn Quyết và Bùi Hoàng Việt Anh

ẢNH: MINH TÚ

Rõ ràng, với 5/7 trận được đá tại Hàng Đẫy, Hà Nội FC cần tận dụng tối đa cơ hội ấy để có thể tích lũy một số điểm tuyệt đối. Có thể ở mùa giải năm nay, Hà Nội FC không còn vô đối tại sân Hàng Đẫy như 2 mùa giải liên tiếp trước đó, đặc biệt là khi họ thua 2 trận liên tiếp trên sân nhà trước SLNA và Sài Gòn cách đây 4 tháng. Hay gần nhất, Hà Nội FC bị Thanh Hóa cầm hòa 1-1 ở lượt cuối. Song, Hàng Đẫy vẫn là một lợi thế cực lớn cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.

HLV Vũ Tiến Thành tiết lộ cái nhất của Sài Gòn FC, 'ngại' đội của Công Phượng, Quang Hải

Việc không phải mất thời gian quá nhiều cho di chuyển, ăn ở, thích nghi sân bãi như các đối thủ khác đã là một ưu thế. Thêm vào đó, trừ những cú sẩy chân mà phần nhiều là do lực lượng bị khủng hoảng vì chấn thương và treo giò, Hà Nội FC được tiếp thêm sức mạnh rất lớn khi thi đấu tại sân vận động này.
Nên nhớ, Hà Nội FC đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Viettel để bảo vệ chức vô địch Cúp quốc gia ngay trên sân Hàng Đẫy cách đây chưa lâu. Và dĩ nhiên, Hà Nội muốn tận dụng lợi thế sân nhà để làm nên cú hích ở V-League, giải đấu mà Hà Nội khát khao lập hat-trick vô địch liên tiếp trong 3 mùa giải.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.