Được mời thăm Triều Tiên, Tổng thống Trump nói chưa sẵn sàng

17/09/2019 14:44 GMT+7

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục hôm 16.9 rằng ông không nghĩ tình hình với Triều Tiên hiện tại đã sẵn sàng để ông đến thăm. Đọc thêm

Sau khi một tờ báo Hàn Quốc dẫn lời một nguồn tin ngoại giao cho biết Chủ tịch Kim Jong-un đã mời ông Trump thăm Triều Tiên trong một bức thư gửi vào tháng 8, giữa lúc tiến trình đàm phán hạt nhân vẫn đình trệ, hôm 16.9 tổng thống Mỹ đã từ chối xác nhận sự việc và nói rằng ông cảm thấy chưa sẵn sàng.
Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau tổng cộng 3 lần kể từ tháng 6.2018. Hai trong số đó là hội nghị thượng đỉnh chính thức để thảo luận về chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên nhưng đều không đạt được kết quả.
Trong lần thứ 3, hai nhà lãnh đạo đã có cái bắt tay lịch sử tại khu vực phi quân sự (DMZ) ở bán đảo Triều Tiên, đồng ý tái khởi động các cuộc đàm phán đang dang dở. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có tiến triển gì, ngược lại Triều Tiên đã nhiều lần phóng thử các tên lửa tầm ngắn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.