Được ví như 'Lisa phiên bản Việt', Đỗ Lê Hồng Nhung khoe sắc ngọt ngào tuổi 18

P.C.Tùng
P.C.Tùng
01/04/2022 15:28 GMT+7

Sau MV Tình yêu có ai ngờ ra mắt nhận được sự ủng hộ của khán giả, cháu ruột của đạo diễn - nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn là Đỗ Lê Hồng Nhung (trưởng thành từ The Voice Kids 2014) vừa tung bộ ảnh mới tuổi 18.

Khán giả yêu nhạc Việt trong vài năm gần đây đã khá quen thuộc và biết đến cái tên Đỗ Lê Hồng Nhung – nữ ca sĩ trẻ 18 tuổi xuất thân từ The Voice Kids 2014, với giọng hát trong trẻo và tinh tế, văn minh.

Sự xuất hiện trở lại của Đỗ Lê Hồng Nhung với làng giải trí sau làn sóng dịch từ năm ngoái như thổi một luồng gió mới về thế hệ nghệ sĩ gen Z đến với khán giả. Dù trước đó từng giành giải nhì chương trình Tuyệt đỉnh song ca nhí 2017, “bỏ túi” kha khá một số dự án với vai trò là ca sĩ, người mẫu, diễn viên nhí hay những bản cover ấn tượng, nhưng Đỗ Lê Hồng Nhung vào năm 2021 mới bắt đầu tỏa sáng thực sự.

Sở hữu giọng hát đẹp, nhan sắc ngọt ngào, Đỗ Lê Hồng Nhung của tuổi 18 được ví như “Lisa phiên bản Việt” hứa hẹn sẽ còn gặt hái nhiều thành công trong tương lai

L.T.V

Cho đến thời điểm hiện tại, 2022, nhan sắc của nữ ca sĩ trẻ lại càng khiến cho khán giả ngỡ ngàng, yêu mến hơn nhờ vẻ ngọt ngào của mình, nhất là hình ảnh trẻ trung, đáng yêu trong MV debut (đầu tay) chính thức mang tên Tình yêu có ai ngờ. Đỗ Lê Hồng Nhung muốn khán giả nhìn nhận mình là một ca sĩ chuyên nghiệp thực thụ, chứ không chỉ là một cô bé nổi tiếng với những bản cover. Ca khúc vừa có sự trong trẻo, ngọt ngào của tuổi mới lớn, vừa chất chứa chút gì đó lãng mạn, nên thơ của cái gọi là tình yêu.

Hồng Nhung The Voice Kids trình làng MV đầu tay ở tuổi 18

l.t.v

Đặc biệt, MV ca khúc này cũng được đạo diễn Lê Thiện Viễn – cậu ruột của Đỗ Lê Hồng Nhung thực hiện cho cháu mình. Đạo diễn Lê Thiện Viễn là người có ảnh hưởng rất nhiều đến Đỗ Lê Hồng Nhung và cũng đã chỉ bảo, định hướng rất nhiều cho nữ ca sĩ trẻ khi cô bước chân vào showbiz.

Cũng với sự chín chắn đó theo thời gian, cô nàng gen Z Hồng Nhung còn được nhiều bạn bè, người thân và khán giả đôi khi gọi bằng cái nickname vui vui là “Lisa phiên bản Việt”, bởi Hồng Nhung có một vài đường nét trên gương mặt rất giống với Lisa, một trong những nữ ca sĩ của nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink mà Hồng Nhung rất mến mộ.

Lisa - ca sĩ của nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink (trái) và Hồng Nhung (phải)

nscc

Thỉnh thoảng Hồng Nhung cũng khá ngại ngùng khi được gọi bằng biệt danh này và không dám nhận, tuy nhiên cô nàng cũng rất vui khi được ví như phiên bản Việt của một ngôi sao thần tượng nổi tiếng châu Á. Hồng Nhung rất hy vọng một ngày nào đó mình cũng sẽ đạt được những thành tựu như vậy, và dĩ nhiên, con đường phía trước còn rất dài, Hồng Nhung sẽ phải nỗ lực rất nhiều để rèn luyện bản thân và từng bước chinh phục con đường âm nhạc.

“Lisa phiên bản Việt” Đỗ Lê Hồng Nhung ngọt ngào tuổi 18

l.t.v

Bên cạnh đó, vì hướng đến một hình tượng nghệ sĩ trẻ gen Z đa năng, Đỗ Lê Hồng Nhung cũng bật mí rằng mình hiếm khi từ chối hoặc e dè trước cơ hội, thử thách mới tìm đến mình. Không chỉ gói gọn bản thân trong âm nhạc, cô nàng “Lisa phiên bản Việt” Đỗ Lê Hồng Nhung còn sẵn sàng tiếp tục khám phá bản thân ở các vị trí như người mẫu, diễn viên. Với vẻ đẹp ngọt ngào của tuổi 18 cũng như biệt danh thú vị “Lisa phiên bản Việt”, Đỗ Lê Hồng Nhung hứa hẹn sẽ lọt vào mắt xanh của rất nhiều giám tuyển, người casting của các hoạt động nghệ thuật, thời trang.

Đỗ Lê Hồng Nhung hứa hẹn tỏa sáng hơn nữa trong làng giải trí Việt

l.t.v

Bộ ảnh mà Đỗ Lê Hồng Nhung và ê-kíp của mình vừa tung ra hứa hẹn sẽ là một trong những nhân tố góp phần cho sự thành công đầy hứa hẹn này của cô nàng trong tương lai. Sự tỏa sáng của Đỗ Lê Hồng Nhung trong từng shoot ảnh cho thấy cô bé năm ấy giờ đây đã thực sự trưởng thành, chín chắn và sẵn sàng cho những cột mốc tiếp theo trong sự nghiệp của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.