Đuối nước khi tắm sông, 2 trẻ tử vong

25/05/2015 12:02 GMT+7

(TNO) Sáng 25.5, UBND xã Lạng Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước làm 2 cháu nhỏ 8 tuổi và 5 tuổi tử vong.

(TNO) Sáng nay 25.5, UBND xã Lạng Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước làm 2 cháu nhỏ 8 tuổi và 5 tuổi tử vong.

Vụ đuối nước thương tâm này xảy ra vào chiều 24.5. Cháu Lê Viết Kiên (8 tuổi, học lớp 2 Trường tiểu học Lạng Sơn, huyện Anh Sơn) và cháu Lê Viết Sang (5 tuổi) ra bãi bồi sông Lam, đoạn chảy qua thôn 3 (xã Lạng Sơn) tắm mát. Trong lúc tắm, Kiên và Sáng không may bị sảy chân vào hố sâu do việc khai thác cát sạn trước đây để lại. Đến chiều tối cùng ngày, gia đình và lực lượng tìm kiếm cứu nạn mới tìm thấy thi thể các cháu.
Đây là vụ đuối nước thứ 8 xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ đầu tháng 5 đến nay. 8 vụ đuối nước đã cướp đi sinh mạng của 14 học sinh. Riêng ngày 16.5 xảy ra hai vụ đuối nước làm 5 trẻ tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.