Đương đại hóa tranh Đông Hồ

P.C.Tùng
P.C.Tùng
08/02/2018 07:04 GMT+7

Chiều 7.2, nghệ nhân Đông Hồ Nguyễn Đăng Chế và các họa sĩ trẻ đã tổ chức buổi họp báo tại TP.HCM về dự án Đương đại hóa tranh Đông Hồ nhằm đưa văn hóa dân tộc đến gần giới trẻ VN.

Lấy cảm hứng từ các bức tranh dân gian Đông Hồ, một bộ tranh có tên gọi Đương đại hóa Đông Hồ do các họa sĩ trẻ của nhóm thực hiện đã được trình làng. Đó là Em bé ôm gà trống selfie (ảnh) với hình ảnh em bé ôm gà trống ngậm đồng xu đang “selfie”, Bà Nguyệt se duyên với hình ảnh bà Nguyệt ngày nay gắn kết các đôi trẻ qua các mạng xã hội hiện đại; Đấu vật với hình ảnh các bạn trẻ tập luyện trong phòng gym.
Dịp này, 3.000 bản tranh của dự án được sản xuất theo đúng quy trình, nguyên liệu của tranh Đông Hồ truyền thống, do chính gia đình nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế sản xuất, sẽ được bán ra. Tất cả số tiền bán được sẽ sử dụng trong việc bảo vệ và phát triển văn hóa dân gian - tranh Đông Hồ của dự án này trong năm 2018.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.