Đường phố cũng… nhảy

02/01/2016 05:50 GMT+7

Các CLB, nhóm guitar và nhảy hiện đại luôn mang đến cho phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) một không khí nhộn nhịp và xôm tụ.

Các CLB, nhóm guitar và nhảy hiện đại luôn mang đến cho phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) một không khí nhộn nhịp và xôm tụ.

Nhóm The crazy kids sinh hoạt tại phố đi bộ - Ảnh: Nữ VươngNhóm The crazy kids sinh hoạt tại phố đi bộ - Ảnh: Nữ Vương
Tượng cũng... chuyển động
Những ngày gần đây, phố đi bộ Nguyễn Huệ trở nên cuốn hút hơn bởi sự xuất hiện của các nhóm nhạc, nhảy hiphop... Bằng những bản nhạc, điệu nhảy hiện đại, các nhóm này đã làm cho đường phố cũng phải... nhảy theo.


Sáng thứ bảy, tuần thứ ba hằng tháng, Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM tổ chức chương trình âm nhạc đường phố. Đây là một sân chơi lành mạnh cho giới trẻ, nhất là những bạn có đam mê về âm nhạc đường phố. Tại đây các ban nhạc sẽ cùng nhau giao lưu và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Chương trình có sự tham gia của các ban nhạc chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố, bên cạnh đó có sự góp mặt của các ban nhạc đường phố đến từ Philippines.

Nhóm có tên gọi X_CLOWN đã mang đến màn biểu diễn nhân tượng hết sức cuốn hút. Đây là một loại hình nghệ thuật đường phố còn khá mới mẻ ở VN.
Hiện nay trào lưu hóa thân thành tượng người đang rất thịnh hành. Nhưng việc đưa những nhân tượng này vào bộ môn nhảy hiphop vẫn là hàng hiếm. Người nghệ sĩ hóa trang bên ngoài nhìn như một bức tượng theo ý tưởng, nhân vật nào đó. Khi biểu diễn, họ cũng mô phỏng sao cho giống một bức tượng đang chuyển động để có thể vừa biểu diễn vừa tương tác được với khán giả hoặc kể câu chuyện nào đó chỉ bằng những sự chuyển động theo điệu nhạc.
Theo anh Nguyễn Bình Nguyên, trưởng nhóm, để có thể biểu diễn nhân tượng thông thường, mọi người cần tập luyện sao cho kỹ năng chuyển động phải giống tượng đến hết mức có thể nhất. Đặc biệt, các kỹ năng trong thể loại nhảy popping sẽ giúp ích rất nhiều để có thể vừa biểu diễn nhân tượng vừa kết hợp với nhảy cùng điệu nhạc.
X_CLOWN là một nhóm nhảy chuyên nghiệp, thường đi biểu diễn ở các sự kiện lớn và tham gia thi đấu trong và ngoài nước. Nhưng cứ mỗi dịp lễ thì nhóm lại ra phố đi bộ để biểu diễn.
“Khi biểu diễn ở đường phố thì khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả rất gần nhau. Thấy khán giả từ già trẻ lớn bé quây quần lại, cười vui, tương tác với người biểu diễn tụi mình rất vui”, anh Nguyên lý giải về nguyên nhân đến với phố đi bộ Nguyễn Huệ. Thể loại nhảy chính của nhóm là: hiphop, NY Style, popping, breaking, krump, house...
“Ồ, hay quá”
Phố đi bộ Nguyễn Huệ TP.HCM lúc nào cũng náo nhiệt bởi nhiều hoạt động thú vị do các nhóm nhạc trẻ khởi xướng. Một trong số đó là hoạt động đàn hát thu hút nhiều sự quan tâm. Tham gia hoạt động này đa số là những bạn yêu âm nhạc trong các CLB, nhóm guitar.
Quen thuộc nhất với giới trẻ ở phố đi bộ là nhóm TCK (The crazy kids). Đây là nhóm nhạc mà hầu hết các thành viên không hề quen biết nhau, trong những lần vui chơi phố đi bộ họ mới tụ tập và thành lập nên. Mỗi thành viên có một tài năng khác nhau nhưng đều có chung niềm đam mê âm nhạc.
Với các loại nhạc cụ khá phổ biến như: guitar và cajon, đêm đến TCK lại quây quần với nhau thành vòng tròn ở phố đi bộ và bắt đầu bữa tiệc âm nhạc. Họ không hát đơn độc một bài nào mà chủ yếu là liên kết những bài hát riêng lẻ tạo thành một bản mashup. Các thành viên trong nhóm đàn hát và khán giả cùng vào giao lưu rất khí thế.
Trần Thảo Vi, một thành viên của nhóm, chia sẻ: “Biểu diễn đường phố như thế này em rất thích, vì có thể kết hợp được nhiều dụng cụ và nhiều thể loại nhạc khác nhau. Có thể ngẫu hứng đàn hát theo ý thích, thể hiện hết phong cách và sở trường của bản thân. Hơn nữa lại được giao lưu với rất nhiều bạn trẻ cùng trang lứa”.
Tương tự như TCK, nhóm 5 Fairry đến với phố đi bộ vào mỗi tối cũng tạo nên một điểm giao lưu cho giới trẻ. Nhóm này không đàn hát nhưng chuyên về nhảy hiện đại. Theo Hoàng Minh, một thành viên của nhóm, thông thường từ thứ hai đến thứ sáu nhóm tập luyện. Thứ bảy và chủ nhật thì giao lưu với các bạn trẻ, những ai có đam mê nhảy. Nhóm thường nhảy các thể loại như: waacking, twerk, popping, dance sport...
Không phải là nhóm nhảy chuyên nghiệp, cũng không được đào tạo qua một trường lớp nào nhưng với niềm đam mê, các thành viên trong nhóm đã mày mò tìm hiểu trên mạng và kiên trì tập luyện. Giờ đây, mỗi lần biểu diễn ở phố đi bộ họ đều nhận về những lời trầm trồ khen ngợi: “Ồ, đẹp quá, hay quá”, hay “Sao mà dẻo thế, giống như người không có xương vậy”. Chính vì thế, 5 Fairry luôn tạo được sự chú ý của giới trẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.