Dương Triệu Vũ: Hồi hương là quyết định chính xác

30/04/2013 12:05 GMT+7

(iHay) Không như nhiều ca sĩ hải ngoại “đi đi về về”, Dương Triệu Vũ dành trọn thời gian cho người yêu nhạc trong nước. Anh bảo: "Có lẽ duyên số tôi là phải về quê hương mình".

(iHay) Trong khi sự nghiệp đang trên đỉnh cao, Dương Triệu Vũ bất ngờ về nước vào khoảng năm 2010. Không như nhiều ca sĩ hải ngoại khác “đi và về” hai nơi, Dương Triệu Vũ dường như đang dành trọn thời gian cho người yêu nhạc trong nước.

>> Dương Triệu Vũ tung single xuân trước thềm "Cặp đôi hoàn hảo
>> Dương Triệu Vũ “kêu oan” với đạo diễn Lê Hoàng
>> Dương Triệu Vũ "nhốt" cả dàn sao nữ sau song sắt

Ca sĩ hải ngoại Dương Triệu Vũ: “Tôi thấy mình được nhiều hơn là mất” 9
Dương Triệu Vũ - Ảnh: Tee Lee 

iHay.vn đã có cuộc trò chuyện cùng Dương Triệu Vũ để hiểu hơn những tình cảm cũng như công việc của anh trong thời gian ở VN.

 
Đến bây giờ nhìn lại tôi vẫn thấy quyết định hồi hương của mình là chính xác. Tôi thấy mình được nhiều hơn những thứ đã mất. Cuộc sống tôi bây giờ rất hạnh phúc, được hát hàng đêm, được sống tại quê hương, được hàng triệu khán giả trong nước biết đến
Dương Triệu Vũ
* Gần đây chắc Vũ rất bận để chuẩn bị cho Cặp đôi hoàn hảo 2013 đang dần về đích. Công việc cụ thể mỗi ngày của bạn hiện như thế nào?

- Hiện tại ngoài việc chuẩn bị cho Cặp đôi hoàn hảo (CĐHH) tôi còn đang đi học “full-time” tại Trường RMIT TP.HCM nên rất bận rộn. Dù không có nhiều thời gian nhưng vì công việc tôi bắt buộc mình phải  tập hát, tập nhảy, họp về ý tưởng, chuẩn bị trang phục, vào phòng thu âm, trả lời phỏng vấn, chụp ảnh, quay talk show và còn đi hát phục vụ khản giả tại các sân khấu và tụ điểm. Tôi cảm thấy rất may mắn khi có thể làm việc hết mình.

* Là một ca sĩ hải ngoại biểu diễn gần như… dài hạn ở VN lâu như vậy, tình hình "sô chậu" của Vũ bên Mỹ ra sao? 

- Hiện tại thì tôi không nhận show tại Mỹ, vì mỗi lần đi về mất rất nhiều thời gian. Tôi rất hiểu sức khỏe mình như thế nào, nếu không điều độ về giấc ngủ, ăn uống, thời gian… sẽ dẫn đến kiệt sức. Tháng 6 tới, khi hoàn tất CĐHH tôi sẽ về lưu diễn một tháng bên Mỹ. 

* Ngày xưa Vũ đi Mỹ trong hoàn cảnh nào? Bạn còn nhớ cảm giác mình lúc đó ra sao không?

- Ngày xưa khi rời khỏi Việt Nam tôi buồn lắm. Dù chỉ  9 tuổi nhưng tôi đủ ý thức và đã biết quý mến sự quen thuộc, bạn bè, gia đình, thành phố, văn hóa và cả ngôn ngữ nên tôi đả trở nên trầm cảm, lầm lầm lì lì khi vừa đặt chân đến Mỹ.  Những ngày tháng đầu tiên nơi đất lạ tôi không biết ngôn ngữ, văn hóa và không có bạn bè. Nghĩ lại tôi cảm thấy thương gia đình, cha mẹ quá đỗi. Nhưng tôi nghĩ nỗi buồn và nỗi nhớ của người lớn chắc còn hơn đứa trẻ như tôi gấp nghìn lần. Cha mẹ đi vì muốn tôi có được một tương lai tốt đẹp hơn, muốn tôi có thể đi học những ngôi trường tốt, một tương lai xán lạn.

Ca sĩ hải ngoại Dương Triệu Vũ: “Tôi thấy mình được nhiều hơn là mất” 1

Ca sĩ hải ngoại Dương Triệu Vũ: “Tôi thấy mình được nhiều hơn là mất” 2

Ca sĩ hải ngoại Dương Triệu Vũ: “Tôi thấy mình được nhiều hơn là mất” 3
Dương Triệu Vũ và Thanh Thúy thi Cặp đôi hoàn hảo 2013 - Ảnh: Q.H   

* Ra nước ngoài hoạt động nghệ thuật đang ở đỉnh cao tại sao Vũ lại trở về quê hương? Tình cảm và suy nghĩ lúc đó của Vũ thế nào?

- Đến bây giờ nhìn lại tôi vẫn thấy quyết định hồi hương của mình là chính xác. Tôi thấy mình được nhiều hơn những thứ đã mất. Cuộc sống tôi bây giờ rất hạnh phúc, được hát hàng đêm, được sống tại quê hương, được hàng triệu khán giả trong nước biết đến. Tôi rất yêu những kỷ niệm đầu đời tại Mỹ, những chuyến lưu diễn, và những lần quay hình với Trung tâm Thúy Nga… Nhưng có lẽ duyên số tôi là phải về quê hương mình. Về đây tôi đã có thể định hình lại chính mình, hoạt động nhiều hơn có thể và vẫn đi lưu diễn tại Mỹ, Úc, châu Âu… mỗi khi lịch làm việc cho phép. Tôi thích hát và thích gặp khán giả của mình tận mặt. Cái tôi mất lớn nhất khi về VN là không thể gặp mặt những anh chị và những đứa cháu đang trưởng thanh từng ngày tại Mỹ mà thôi (cười). 

 

Ca sĩ hải ngoại Dương Triệu Vũ: “Tôi thấy mình được nhiều hơn là mất” 4
"Đến bây giờ nhìn lại tôi vẫn thấy quyết định hồi hương của mình là chính xác"

* Bắt đầu từ khi nào khát khao trở về quê hương thôi thúc Vũ mạnh mẽ nhất? Bạn xuất hiện trong show diễn nào đầu tiên?

 

Thị trường âm nhạc VN bây giờ hơi… loạn một chút. Những ngôi sao trẻ vì nổi tiếng quá nhanh nên không đủ bản lĩnh và sự tinh tế để đối phó với một môi trường quá phức tạp và đầy sự ganh đua. Scandal thì đầy rẫy với những cạm bẫy trong từng lời nói
Dương Triệu Vũ
- Lúc chưa có quyết định hát tại VN tôi vẫn thường về quê thăm anh Hoài Linh, cô cậu, chú bác, và thăm người bạn tri kỷ của mình là anh Đàm Vĩnh Hưng. Những lần đấy tôi vẫn thường đi xem ca nhạc và được anh Hưng hoặc anh Linh mời lên sân khấu. Tình cảm tôi nhận được mỗi lần như thế thật mê hoặc và không thể diễn tả được. Lần đầu tiên chính thức tôi hát tại VN là show Chào mừng tân sinh viên, đó là một đêm tôi thật sự thăng hoa. 

* Khi cầm thị thực trở về quê hương tham gia chương trình đầu tiên, Vũ cảm giác như thế nào?

- Tôi cảm giác đây sẽ là một cơ hội để có được thật nhiều sự yêu thương.

* Sau chừng ấy thời gian hát trở lại trên quê hương, bây giờ Vũ thấy thị trường âm nhạc trong nước ra sao?

 - Vũ thấy thị trường âm nhạc VN bây giờ hơi… loạn một chút vì sự xâm nhập của internet và download miễn phí nên âm nhạc không còn sự chăm chút, đầu tư kỹ lưỡng nữa. Cảm giác trở thành một ca sĩ đối với giới trẻ hiện nay là một điều rất dễ dàng. Kể cả  những ngôi sao trẻ vì nổi tiếng quá nhanh nên không đủ bản lĩnh và sự tinh tế để đối phó với một môi trường quá phức tạp và đầy sự ganh đua. Scandal thì đầy rẫy với những cạm bẫy trong từng lời nói.

* Là một người trẻ nhưng rất ít khi thấy Vũ “tiệc tùng”như một số nghệ sĩ? Vũ sợ thị phi?

- Tôi chỉ muốn hát và đứng trên sân khấu, có lẽ vì thế khán giả rất ít khi thấy tôi xuất hiện những nơi vui chơi. Những người bạn thân thiết của tôi đều không phải trong showbiz. Những người còn lại là bạn đồng nghiệp cũng đã trưởng thành và có suy nghĩ tương tự như tôi. Tôi sợ sân si lắm.

* Hỏi thật nhé, có khi nào Vũ thấy nản lòng muốn về lại Mỹ? Những khó khăn, tâm tư và cả mong muốn của Vũ trong sự nghiệp của mình sắp tới như thế nào?

- Cũng may chưa bao giờ tôi cảm thấy như thế. Tổ nghiệp đã cho tôi những cơ hội không phải ai cũng có được, nên tôi biết quý và trân trọng thành quả mà mình đang có… Tuy nhiên tôi luôn luôn thúc đẩy mình đi xa hơn nữa trong thời gian tới. 

* Vũ có thể chuyển đến bạn đọc iHay.vn 1 chút tình cảm riêng của mình?

- Vũ xin cảm ơn iHay.vn đã cho Vũ cơ hội tâm sự cùng độc giả. Vũ muốn tỏ lòng biết ơn đến những vị khán giả đã khích lệ và động viên, luôn luôn ủng hộ Vũ, nhất là trong cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo 2013. Từng là cặp có những số điểm rất thấp, Vũ và Thanh Thúy đã cố gắng không ngừng. Theo lời khuyên tích cực của mọi người cả hai đã có thể tiến thật xa. Vũ thật sự rất hạnh phúc và không bao giờ cảm thấy áp lực khi có thể làm những điều vì niềm đam mê nghệ thuật chân chính. 

Dạ Ly
Ảnh: Nhân vật cung cấp

>> Dương Triệu Vũ tung single xuân trước thềm "Cặp đôi hoàn hảo
>> Dương Triệu Vũ “kêu oan” với đạo diễn Lê Hoàng
>> Dương Triệu Vũ nhắm mắt nuốt đuông dừa còn bò lúc nhúc
>> Giáo sư Cù Trọng Xoay xúi bảo vệ "bắt trói" Dương Triệu Vũ
>> Diễn quá sung, Dương Triệu Vũ lột áo tặng khán giả
>> Văn Mai Hương diện áo ren "xuyên thấu" tập hát cùng Dương Triệu Vũ
>> Dương Triệu Vũ "nhốt" cả dàn sao nữ sau song sắt
>> Dương Triệu Vũ gây sốc với MV… có ma
>> Dương Triệu Vũ là người Thái Lan ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.