Đứt dây điện, 1 người chết, 3 người bị thương

13/04/2009 12:57 GMT+7

(TNO) Khoảng 8 giờ sáng nay (13.4), khi hàng chục người và xe máy đang dừng lại trú mưa và tránh nước ngập trước Trung tâm bảo trì xe Yamaha trên đường u Cơ (giáp ranh giữa P.14, Q.Tân Bình và Q.Tân Phú, TP.HCM), bất ngờ một sợi dây điện bị đứt và rơi xuống giữa đám đông khiến một người chết cháy tại chỗ, ba người bị thương và ba xe gắn máy hư hỏng nặng. Mưa lớn tại TP.HCM: Nhiều nơi ngập chìm trong nước

Nạn nhân tử vong được xác định là chị Hoàng Thị Thanh Truyền (sinh năm 1987, quê Bình Định), ba người bị thương vẫn chưa xác định được danh tính và hiện đang được đưa đi cấp cứu.

Chứng kiến vụ việc ngay từ đầu, chị Nguyễn Thị Lan (nhân viên Trung tâm bảo trì xe máy Yamaha) cho biết: “Lúc đó trời mưa, đường ngập nước nên nhiều người điều khiển xe máy phải vào “tránh nạn”, bất ngờ sợi dây điện bị đứt và rơi trúng chân chị Truyền phát cháy.

Trong khi chị Truyền chưa kịp chạy thì có một chiếc xe buýt chạy ngang qua, hất nước vào xe và người chị Truyền, cùng với hai xe máy khác.

Gặp nước, điện chập mạnh khiến chị Truyền chết ngay tại chỗ và đám cháy do điện chập lan ra cả ba xe gắn máy gần đó”.

Lúc này, nhân viên Trung tâm bảo trì xe máy Yamaha mới dùng bốn bình chữa cháy của trung tâm khống chế đám cháy.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực luợng công an cùng với điện lực quận Tân Bình đã nhanh chóng xuống bảo vệ hiện trường, lập biên bản vụ việc.

Đến 12 giờ trưa nay, toàn bộ khu vực xung quanh nơi xảy ra sự cố vẫn bị mất điện hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân vụ đứt dây điện vẫn đang được điều tra làm rõ.

 

Một trong ba chiếc xe máy bị cháy - Ảnh: Đ.T

 

Sợi dây điện bị đứt tại hiện trường - Ảnh: H.H

 

 Công an bảo vệ hiện trường - Ảnh: Đ.T

 

 Đến 12 giờ trưa nay, nhân viên của công ty điện lực vẫn đang khắc phục sự cố - Ảnh: H.H

Đỗ Thông - Hoàng Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.