Duyên dáng Việt Nam 21: Cận giờ khai diễn

30/12/2009 14:00 GMT+7

(TNTT>) Để có một Duyên dáng Việt Nam 21 hoành tráng, hấp dẫn... ê-kíp thực hiện chương trình đã phải trải qua một ngày làm việc khá mệt nhọc với cường độ làm việc cao và căng thẳng trước giờ khai diễn.

Từ 8g30 sáng 29.12,  hơn 100 diễn viên múa bắt đầu tập ráp nối với nhạc. Đến 10g, công đoạn này vẫn còn ngổn ngang do thời gian quá ngắn. Theo lịch, đúng 10g30 đôi song ca Trúc Linh-Trúc Lam ở hải ngoại sẽ tập bài Rước tình về với quê hương cùng nhóm múa, nhưng đúng vào thời điểm đó hai cô mới vừa đến sân bay Tân Sơn Nhất do chuyến bay bị trễ. Đạo diễn Đinh Anh Dũng buộc phải thay đổi lịch tập vì cả ca sĩ Lynda Trang Đài cũng chưa thể về đúng lịch do chuyến bay bị dời. Đến tối cùng ngày, Lynda Trang Đài mới đến được Sài Gòn.

12g30 trưa, gần 30 hoa hậu, người đẹp tập trung về nhà hát Hòa Bình bắt đầu phần sắp xếp đội hình trình diễn thời trang. Hai biên đạo thời trang là Tấn Lộc và Tạ Nguyên Phúc nhanh chóng triển khai đội hình người mẫu trên sân khấu, lần lượt từng người mẫu bước theo nhịp nhạc của ca khúc Tình hoài hương.

Hai MC Thanh Bạch và Ngô Mỹ Uyên luôn phải trao đổi cùng đạo diễn Đinh Anh Dũng để chỉnh sửa lại kịch bản cho phù hợp hơn. Dưới hàng ghế khán giả rất đông ca sĩ kiên nhẫn ngồi chờ đến lượt như: Ánh Tuyết, Kasim Hoàng Vũ, Đức Tuấn, Nguyên Thảo, Đoan Trang, Anh Khoa, Hà Anh Tuấn, các ca sĩ trẻ như Phương Trinh, Ngô Kiến Huy, Cao Thái Sơn, Thanh Trúc, Dương Quốc Hưng, Hà Thanh Xuân…

Địa điểm bán vé DDVN 21:

1. Nhà hát Hòa Bình: 240-242 đường 3/2, Q.10, TP.HCM. ĐT: 0972021232 - 0942624910

2. Báo Thanh Niên: 248 Cống Quỳnh, Q.1, TP.HCM

3. Tập đoàn truyền thông Thanh Niên 2B Cao Thắng, Q.3, TP.HCM. ĐT 08
3929 1846 -08 3929 1851

4. Bán vé trực tuyến trên trang web:
www.goon.vn. ĐT: 08 3815 6430

Giá vé:

- Vé danh dự (phát hành để ủng hộ Quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình và Quỹ nhân tài đất Việt): 2.000.000đ/vé

- Vé tầng trệt: 500.000đ/vé, 700.000đ/vé và 1.000.000đ/vé

- Vé tầng lầu: 200.000đ/vé, 300.000đ/vé và 400.000đ/vé

Ca sĩ Họa Mi lần đầu về nước biểu diễn trong chương trình DDVN sau 21 năm xa quê thật vui khi được tập luyện cùng những ca sĩ trẻ. Họa Mi sẽ hát bài Em đi rồi - một ca khúc mang đậm dấu ấn cuộc đời chị trong những tháng ngày viễn xứ. Họa Mi cho biết cơ hội được trở về hát trên quê hương với chị là niềm hạnh phúc của người nghệ sĩ.

Vì sân khấu nhà hát Hòa Bình buộc phải trả lại nguyên trạng vào 16g để phục vụ chiếu phim nên ban tổ chức đã phải chọn giải pháp khác. Các người mẫu tranh thủ tập nốt 2 phần thời trang còn lại qua phần trình bày lần lượt 2 ca khúc Nắng thủy tinh (Phương Vy thể hiện) và Ảo ảnh (Lệ Quyên-Lê Hiếu).

Trong khi đó từ 14g30, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh cũng có mặt  và kiên trì ngồi chờ đến hơn 15g30 mới bắt đầu lên sân khấu tập ca khúc đầu tiên Bonjour Vietnam cùng 30 nghệ sĩ Nhà hát giao hưởng TP.HCM và 50 nghệ sĩ múa dưới sự điều động của biên đạo Tấn Lộc. Đạo diễn Đinh Anh Dũng muốn tạo bất ngờ cho khán giả nên đã yêu cầu Phạm Quỳnh Anh, MC Ngô Mỹ Uyên phối hợp cùng ban nhạc, các nghệ sĩ hát đồng ca và nhóm múa để làm mới ca khúc Bonjour Vietnam. Còn một ca khúc khác, Phạm Quỳnh Anh biểu diễn cùng Đức Tuấn bằng tiếng Anh cũng được tập luyện trong chiều cùng ngày. Trước đó, đôi song ca Trúc Linh-Trúc Lam dù vừa đến TP.HCM cũng vội ăn bữa trưa và đến nhà hát rồi kiên nhẫn chờ đợi đến lượt phần tập của mình.

Hơn trăm nghệ sĩ, ban tổ chức, ê-kíp thực hiện chương trình DDVN phải vừa hoàn tất sân khấu, vừa tập luyện chương trình trong thời gian vô cùng hạn hẹp nên gặp không ít khó khăn. Trên gương mặt đạo diễn Đinh Anh Dũng, sự lo âu, căng thẳng hiện rõ. Anh là người quan trọng để làm nên sự thành công của DDVN lần này. Gần như toàn bộ các ngôi sao ca nhạc, tấu hài trong cả nước và hải ngoại đều có mặt trong DDVN 21. "Đầy đủ cả nguyên liệu để làm nên một bữa tiệc âm nhạc-thời trang thịnh soạn nhưng còn chế biến ngon, bắt mắt hay không là do đạo diễn chịu trách nhiệm. Vì vậy làm sao mà tôi không khỏi âu lo?", đạo diễn Đinh Anh Dũng tâm sự.

Sáng nay (30.12), toàn bộ nghệ sĩ, những người thực hiện chương trình đều phải chạy nước rút khi thời gian để duyệt phúc khảo diễn ra lúc 16g30 cùng ngày. Đạo diễn Đinh Anh Dũng tự tin và  đặt hy vọng vào trình độ biểu diễn của các ngôi sao trong làng ca nhạc Việt để có được một chương trình âm nhạc-thời trang đạt giá trị nghệ thuật cao, đáp ứng mong đợi của mọi người.

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.