Ecuador, Venezuela căng thẳng quan hệ, trục xuất đại diện ngoại giao

Khánh An
Khánh An
19/10/2018 10:21 GMT+7

Căng thẳng ngoại giao giữa 2 quốc gia Nam Mỹ tiếp tục leo thang liên quan đến vấn đề người Venezuela nhập cư.

Reuters ngày 19.10 đưa tin Ecuador quyết định trục xuất đại sứ Venezuela sau khi một bộ trưởng của nước này gọi Tổng thống Ecuador là “kẻ nói dối”.
Trước đó tại cuộc họp báo ngày 17.10, Bộ trưởng Truyền thông Venezuela Jorge Rodriguez đã chỉ trích Tổng thống Lenin Moreno và cáo buộc ông đã thổi phồng số liệu người nhập cư Venezuela khi phát biểu tại Liên Hiệp Quốc.
Bên cạnh việc trục xuất đại sứ, Ecuador còn triệu hồi tham tán tại Caracas về nước để tham vấn, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Ecuador.
Trong động thái đáp trả, Venezuela tuyên bố tham tán Elizabeth Méndez phải rời nước này trong vòng 72 giờ. Đây là đại diện cao nhất của Ecuador sau khi vị trí đại sứ bị bỏ trống hơn 1 năm qua do căng thẳng về ngoại giao.
Theo Liên Hiệp Quốc, khoảng 1,9 triệu người Venezuela đã di cư ra nước ngoài kể từ năm 2015 trước tình trạng thiếu thốn lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm. Tổng thống Nicolas Maduro nhiều lần chỉ trích Mỹ gây “chiến tranh kinh tế” khiến nước này rơi vào khó khăn.
Tuy nhiên, ông Maduro cho hay chưa đến 600.000 người dân rời khỏi nước này trong vòng 2 năm qua. Đài truyền hình quốc gia mỗi ngày đều thông báo chương trình cung cấp vé máy bay miễn phí cho người di cư trở về nước.
[VIDEO] Venezuela: Kinh tế trì trệ khiến thanh toán điện tử 'lên ngôi'
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.