Egy Maulana Vikri tin tuyển Indonesia vô địch AFF Cup sau 25 năm nhờ HLV Shin Tae-yong

Giang Lao
Giang Lao
28/12/2021 19:59 GMT+7

Tiền đạo 21 tuổi, Egy Maulana Vikri từng được xem là thần đồng của bóng đá Indonesia, đặt trọn niềm tin vào tài nghệ của HLV Shin Tae-yong sẽ giúp đội tuyển xứ vạn đảo vô địch AFF Cup sau 25 năm dài chờ đợi.

Egy Maulana Vikri đã bỏ lỡ 5 trận đầu tại AFF Cup 2020 vì bận thi đấu cho CLB, khi trở lại anh đã kịp ghi bàn (trận bán kết lượt về gặp Singapore), và sắp cùng tuyển Indonesia thi đấu trận chung kết AFF Cup lần thứ 6 trong lịch sử gặp kình địch tuyển Thái Lan, với trận lượt đi diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 29.12 và lượt về ngày 1.1 đều trên sân Quốc gia Singapore.

Egy Maulana Vikri (giữa) đã bỏ lỡ 5 trận đầu tại AFF Cup 2020, nhưng khi trở lại anh kịp ghi bàn ngay trận đầu tiên dù ra sân từ ghế dự bị

pssi

Trước đó, trong 5 lần vào chung kết AFF Cup các năm 2000, 2002, 2004, 2010 và 2016, tuyển Indonesia đều thất bại với đến 3 lần đều thua trước tuyển Thái Lan.

Lần này gặp lại, tiền đạo Egy Maulana Vikri cho rằng: “Kỷ lục 5 lần thua ở chung kết AFF Cup là quá nhiều, bây giờ chính là lúc cần thay đổi điều này bằng ngôi vô địch.

Chúng tôi biết không chỉ nói suông là được, mà chúng tôi phải hành động, làm việc chăm chỉ hơn và tập trung tối đa vào 2 lượt đấu. Chúng tôi tin ở bản thân mình có thể làm được và sẽ chiến thắng các lượt trận chung kết. Một số nhận định cho rằng tuyển Thái Lan mạnh hơn, nhưng chúng tôi không sợ, chúng tôi quyết tâm, chúng tôi có động lực và trên hết, không có gì là không thể”.

Cũng theo Egy Maulana Vikri: “Niềm tin của tuyển Indonesia đang được đặt trọn vào tài nghệ của HLV Shin Tae-yong, người đã đem lại nhiều sự thay đổi lớn cho đội tuyển, đưa các cầu thủ trẻ bước lên một tầm cao mới của sự nghiệp và cũng như ông ấy vốn là một nhà vô địch đích thực”.

HLV Shin Tae-yong (trái) làm ám hiệu tuyển Indonesia 5 lần á quân AFF Cup, lần này sẽ vô địch

fat

HLV Shin Tae-yong trong sự nghiệp của mình, ngoài việc từng dẫn dắt tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2018 đánh bại cả tuyển Đức là đương kim vô địch khi đó với tỷ số 2-0, cũng đã đoạt đến 6 chức vô địch ở các giải đấu lớn khi còn thi đấu và làm HLV cũng vô địch giải vô địch Đông Á (tương tự như AFF Cup) năm 2017. Tổng cộng, nhà cầm quân 51 tuổi người Hàn Quốc này từng có hơn 20 lần vô địch các giải đấu lớn nhỏ khi còn thi đấu và làm HLV.

Từ những kinh nghiệm này của HLV Shin Tae-yong, cũng theo tiền đạo Egy Maulana Vikri cho biết, đã giúp cho toàn đội tuyển Indonesia hết sức tự tin khi sắp đối đầu với tuyển Thái Lan ở chung kết AFF Cup 2020, và quyết tâm sẽ phá bỏ lời nguyền chưa từng vô địch giải vô địch Đông Nam Á của đội bóng xứ vạn đảo kể từ năm 1996 đến nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.