Elina Svitolina vô địch giải WTA Finals cuối cùng tại Singapore

29/10/2018 09:23 GMT+7

Tay vợt người Ukraine Elina Svitolina (6) đã trở thành nhà vô địch cuối cùng của giải WTA Finals diễn ra tại Singapore sau khi đánh bại Sloane Stephens (Mỹ, 5) trong trận chung kết với tỷ số 2-1 (3/6, 6/2, 6/2) trong trận chung kết diễn ra vào tối 28.10 (Giờ VN).

Đây là trận đấu chung kết giữa hai tay vợt đều đang bất bại tại giải và chưa một lần có mặt ở trận đấu cuối cùng tại một giải WTA Finals. Chính vì vậy cả hai đã nhập cuộc với quyết tâm rất cao. Tuy nhiên Stephens chính là người đã khởi đầu với trận đấu tốt hơn khi sớm có bàn bẻ giao bóng để vượt lên dẫn trước 3/0.

Ưu thế về điểm số này đã được Stephens tận dụng rất tốt để có được chiến thắng trong ván đấu này với tỷ số 6/3. Tuy nhiên sau ván thắng này, Stephens đã không còn là chính mình và ngược lại Svitolina đã thi đấu với quyết tâm rất cao. Chính điều này đã giúp Svitolina làm chủ thế trận và có được hai ván thắng liên tiếp đều với tỷ số 6/2 để chính thức đăng quang giải đấu sau 2 giờ 23 phút thi đấu.

Svitolina đã cho thấy quyết tâm rất cao của mình trong trận chung kết này AFP

Với chiến này, Svitolina đã trở thành tay vợt người Ukraine đầu tiên nâng cao chiếc cúp vô địch tại giải đấu này và đây cũng là danh hiệu thứ tư của Svitolina trong năm 2018, đồng thời là danh hiệu WTA thứ 15 trong sự nghiệp của cô. Bên cạnh đó, Svitolina cũng trở thành tay vợt đầu tiên lên ngôi mà không để thua trận nào ở giải kể từ khi tay vợt Serena Williams làm được điều này vào năm 2013.

Phát biểu sau chức vô địch này, Svitolina  đã phát biểu trong buổi trao giải: “Đây là danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi chơi với những cầu thủ hàng đầu và những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, và tôi đã chơi quần vợt tuyệt vời. Điều này thực sự cho thấy rằng tôi có thể chơi quần vợt tuyệt vời và chắc chắn sẽ mang lại cho tôi rất nhiều sự tự tin trong tương lai”.

Stephens chỉ có thể chơi tốt trong ván đấu đầu tiên AFP

Đây cũng là giải WTA Finals cuối cùng được diễn ra tại Singapore sau 5 năm tổ chức từ 2014 đến 2018. Kể từ giải đấu năm nay, quyền tổ chức đã được trao lại cho tỉnh Thẩm Quyến (Trung Quốc) với 10 năm đăng cai từ 2019 đến 2028.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.