Ellen DeGeneres kết thúc chương trình trò chuyện trên truyền hình sau mùa thứ 19

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
13/05/2021 10:36 GMT+7

Ellen DeGeneres sẽ kết thúc chương trình trò chuyện trên truyền hình Ellen DeGeneres Show mùa thứ 19 vào năm sau. Nữ diễn viên hài kiêm MC cho biết trong cuộc phỏng vấn đăng trên tờ The Hollywood Reporter hôm 12.5.

Ellen DeGeneres (63 tuổi) sẽ trình bày cụ thể về quyết định này trong chương trình trò chuyện với Oprah Winfrey vào ngày 13.5 (giờ Mỹ).
“Khi bạn là một người sáng tạo, bạn liên tục cần được thử thách. Và chương trình Ellen DeGeneres Show từng rất tuyệt vời, thú vị nhưng không còn thử thách nữa”, Ellen DeGeneres nói trong cuộc phỏng vấn.

Sau scandal môi trường làm việc độc hại, chương trình Ellen Show ngưng phát sóng vào 2022

Ellen DeGeneres Show ra mắt năm 2003, giành được hơn 30 giải Emmy cùng nhiều giải thưởng khác. Chương trình do Warner Bros sản xuất và cung cấp cho các đài truyền hình.
Ellen DeGeneres bắt đầu sự nghiệp của mình trong lĩnh vực hài kịch tại quê hương New Orleans trước khi chuyển sang lĩnh vực truyền hình, đóng vai chính trong bộ phim hài Ellen vào giữa những năm 1990.
Năm 1997, cả bà và nhân vật trên phim truyền hình Ellen đều xuất hiện với tư cách là những người đồng tính nữ, rất lâu trước khi những người đồng tính được chấp nhận ở Mỹ. Phim Ellen bị hủy một năm sau đó nhưng Ellen DeGeneres trở lại vào năm 2003 với chương trình truyền hình Ellen DeGeneres Show. Năm 2008, bà kết hôn với người bạn gái lâu năm của mình là Portia de Rossi.

Portia de Rossi (trái) và Ellen DeGeneres

ẢNH : US MAGAZINE

Là người ủng hộ bảo vệ động vật, quyền của người đồng tính và các chiến dịch chống bắt nạt, Ellen DeGeneres được biết đến với việc thúc đẩy lòng tốt và sự trắc ẩn trong chương trình Ellen DeGeneres Show của mình.
Nhưng năm ngoái, ba nhà sản xuất hàng đầu đã rời khỏi Ellen DeGeneres Show. DeGeneres công khai xin lỗi sau những thông tin về “môi trường làm việc độc hại và quấy rối tình dục”, hứa hẹn mở ra “một chương mới”. Một nguồn tin tiết lộ trên tờ Us Weekly, Ellen DeGeneres cảm thấy bất lực và suy sụp khi hàng chục nhân viên cũ tố cáo bị chèn ép, ngược đãi và quấy rối tình dục khi làm việc cho chương trình Ellen DeGeneres Show. Họ chỉ trích các giám đốc điều hành của chương trình quấy rối bằng lời nói và những hành vi không đúng mực (ôm hôn, sờ soạng), phân biệt đối xử với người da đen và có những quy định hà khắc, bất công. Riêng MC Ellen DeGeneres bị tố thô lỗ, lạnh lùng với nhân viên, khác xa hình ảnh ngọt ngào, hài hước trước ống kính. Sự việc càng trở nên tồi tệ hơn khi một số đồng nghiệp cũng “tát nước theo mưa”, công khai bóc mẽ bà là người xấu tính trên Twitter giữa scandal.
Ellen DeGeneres nói với The Hollywood Reporter rằng các cuộc tấn công của công chúng trong thời gian đó “đã hủy hoại tôi” nhưng không ảnh hưởng đến quyết định kết thúc chương trình Ellen DeGeneres Show. Sự kết thúc đó được đưa ra khi bà chỉ gia hạn hợp đồng thêm ba năm sau mùa 16.
Ellen DeGeneres cho biết kế hoạch tương lai của bà không chắc chắn. Bà cho biết mình rất thích các vai diễn điện ảnh và muốn tham gia nhiều hơn vào các nỗ lực bảo vệ môi trường.
Ngoài chương trình trò chuyện Ellen DeGeneres Show, nữ diễn viên hài còn lồng tiếng cho các phim hoạt hình như Finding Nemo (Đi tìm Nemo) và Finding Dory (Đi tìm Dory), cùng hai lần tham gia tổ chức lễ trao giải Oscar.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.