Em họ Công Phượng ghi bàn, HAGL 1 'rửa hận' thành công cho 'người anh em' HAGL 2

26/06/2020 20:06 GMT+7

Quốc Cường đã góp công lớn khi ghi bàn thắng giúp HAGL 1 giành chiến thắng nghẹt thở trước SLNA để lọt vào trận chung kết giải U.19 quốc gia 2020.

Trong trận bán kết 1 giữa HAGL 1 và SLNA vào chiều 26.6, đội bóng phố núi đã giành chiến thắng kịch tính với tỉ số 2-1 để giành quyền vào trận chung kết VCK U.19 quốc gia 2020. Trong đó, cầu thủ nhận được nhiều sự chú ý nhất kể từ đầu giải đấu là Nguyễn Thái Quốc Cường đã góp công lớn trong chiến thắng của HAGL 1 khi ghi bàn giúp đội nhà nhân đôi cách biệt trong hiệp 1 khi trận đấu mới bước qua phút thứ 24.
Không những ghi bàn, những gì mà em họ Công Phượng đã thể hiện trong trận đấu với đối thủ già dơ SLNA là rất đáng để khen ngợi. Thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công, cầu thủ sinh năm 2004 đã phối hợp rất ăn ý với Vĩnh Nguyên và các đàn anh khác để tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm cho HAGL 1. Bên cạnh đó, tiền vệ 16 tuổi còn thường xuyên có những tình huống đi bóng đột biến và chuyền bóng tinh tế cho các đồng đội tạo ra không ít sóng gió lên khung thành đối phương.
Việc HAGL 1 giành chiến thắng trước SLNA để lọt vào trận chung kết cũng là một màn "trả thù ngọt ngào" cho "người anh em" HAGL 2. Ở lượt trận cuối vòng bảng, HAGL 2 đã thắng tưng bừng 3-0 trước Bình Dương và bằng điểm với SLNA nhưng thua về mặt hiệu số đối đầu nên đành ngậm ngùi rời giải. Trong khi đó, ở trận đấu cùng bảng, chính SLNA khi biết được thông tin HAGL 2 đã dẫn trước Bình Dương thì họ đã chủ động cầm trịch thế trận, giữ tỉ số hòa 1-1 và cùng dắt tay Công an Nhân dân vào bán kết, loại HAGL 2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.