'Ém' sổ đỏ 17 năm: Vẫn thu hồi sổ đỏ, xử lý các cá nhân sai phạm

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
17/01/2019 13:00 GMT+7

Ngày 14.1, UBND H.Gio Linh (Quảng Trị) cho hay đã ban hành kết luận xử lý vụ ém sổ đỏ của người dân suốt 17 năm ( Thanh Niên ngày 2.11.2018 đã phản ảnh).

Theo đó, kết luận khẳng định việc chính quyền H.Gio Linh cấp 75 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy CNQSDĐ) lâm nghiệp cho 75 hộ dân ở thôn Tân Minh (xã Gio Thành) hồi năm 2001 là trái với quy định pháp luật về đất đai. Phòng Địa chính H.Gio Linh (nay là Phòng TN-MT) phải chịu trách nhiệm chính về những sai phạm trong quá trình tham mưu cho UBND H.Gio Linh cấp 75 sổ đỏ.
Ông Nguyễn Ánh (Trưởng phòng Địa chính H.Gio Linh, giai đoạn 1998 - 2002) trực tiếp ký văn bản tham mưu, dù không phát hiện vụ lợi nhưng phải chịu trách nhiệm cá nhân. Riêng ông Phan Văn Quảng (cán bộ địa chính xã Gio Thành) dù phát hiện việc cấp giấy CNQSDĐ không đúng quy định nhưng không báo cáo cấp trên mà tự ý cất vào tủ suốt 17 năm, nên phải chịu trách nhiệm cá nhân. Vì vậy, UBND H.Gio Linh sẽ thu hồi 75 sổ đỏ đã cấp sai, đồng thời giao UBND xã Gio Thành phối hợp với Phòng
TN-MT kiểm tra, đo đạc lại toàn bộ diện tích đất của dự án trồng rừng phòng hộ đã chuyển sang rừng sản xuất, tính toán diện tích đã quy hoạch vào các mục đích khác; phần còn lại, xây dựng phương án để giao đất, cho thuê đất đối với các hộ gia đình ở thôn Tân Minh có nhu cầu, hoàn thành trước ngày 15.4.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.