EU bày tỏ lo ngại về vùng phòng không mới của Trung Quốc

29/11/2013 14:45 GMT+7

(TNO) Liên minh châu u (EU) đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về vùng nhận dạng phòng không mới được thiết lập tại biển Hoa Đông.

(TNO) Liên minh châu u (EU) đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về vùng nhận dạng phòng không mới được thiết lập tại biển Hoa Đông. 

“EU lo ngại khi được biết về quyết định thành lập vùng nhận dạng phòng không tại biển Hoa Đông của Trung Quốc”, đài truyền hình NHK (Nhật Bản) dẫn lời Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của EU Catherine Ashton cho biết hôm 28.11.

“EU quan ngại thông báo sẽ dùng “các biện pháp phòng vệ khẩn cấp” trong trường hợp không khai báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc”, bà Ashton cho hay.

Quan chức EU này cũng nhận định động thái của Trung Quốc gây căng thẳng trong khu vực, đồng thời yêu cầu các bên “thận trọng và kiềm chế”.

Bà Ashton cũng khẳng định rằng EU có “quyền lợi đáng kể trong khu vực này” và hiện “đang theo dõi sát sao tiến triển vụ việc”.

Được biết, vào cuối tuần trước, Trung Quốc đã đơn phương tuyên bố thiết lập vùng nhận diện phòng không mới ở biển Hoa Đông, bao trùm cả Senkaku/Điếu Ngư, quần đảo mà Bắc Kinh và Tokyo đều cùng tuyên bố chủ quyền.

Theo quy định của Trung Quốc, các máy bay nước ngoài phải khai báo cho nước này trước khi bay vào vùng phòng không mới.

Bắc Kinh cảnh báo sẽ thực thi “các biện pháp phòng vệ khẩn cấp” đối với những máy bay không tuân theo quy định trên. 

Hoàng Uy

>> Trung Quốc sẽ hủy vùng nhận dạng phòng không mới trong vòng 44 năm
>> Vùng nhận dạng phòng không mới của Trung Quốc: Các chuyến bay Việt Nam vẫn khai thác bình thường
>> Vì sao Trung Quốc lập vùng nhận dạng phòng không ở biển Hoa Đông?
>> Hàng không Nhật 'khó xử' vì vùng nhận dạng hàng không của Trung Quốc 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.