EU đặt cọc 400 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19

14/06/2020 11:03 GMT+7

Một số nước châu Âu đã ký hợp đồng với hãng AstraZeneca để đặt trước 400 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19 cho người dân.

Bộ trưởng Y tế Ý Roberto Speranza ngày 13.6 cho biết nước này, Đức, Hà Lan và Pháp đã ký hợp đồng mua 400 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19 của hãng dược AstraZeneca (trụ sở tại Anh), theo Reuters. Giá trị hợp đồng không được tiết lộ.
AstraZeneca đang phát triển vắc xin ngừa Covid-19 cùng Đại học Oxford và giai đoạn thử nghiệm dự kiến hoàn tất trong năm 2020. Ông Speranza cho biết lô vắc xin đầu tiên sẽ được giao trước cuối năm và sẽ được phân phối cho toàn bộ thành viên Liên minh châu Âu (EU). Theo Ngân hàng Thế giới, dân số EU là khoảng 447 triệu người.
Việc thử nghiệm vắc xin Covid-19 tại Anh bắt đầu từ tháng 4 với hơn 1.000 tình nguyện viên. Giai đoạn thử nghiệm kế tiếp bắt đầu vào tháng 5 với 10.000 tình nguyện viên.

Trung Quốc cam kết vắc xin Covid-19 sẽ là hàng hóa công cộng toàn cầu

Tổng giám đốc điều hành AstraZeneca Pascal Soriot cho biết Cơ quan quản lý dược phẩm và sản phẩm chăm sóc y tế Anh đã phê chuẩn để bắt đầu thử nghiệm vắc xin giai đoạn thứ 3 sau khi các nghiên cứu cho thấy độ hiệu quả và an toàn.
Nhiều hãng công nghệ sinh học khác như Moderna của Mỹ hay Sanofi ở Pháp cũng đang chạy đua phát triển vắc xin ngừa Covid-19, công cụ an toàn để có thể giúp các nước quay trở lại cuộc sống bình thường hậu Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.