EU quay sang châu Á tìm vốn cho quỹ đầu tư

08/05/2015 06:00 GMT+7

(TNO) Liên minh châu Âu (EU) đang hướng về châu Á để thực hiện kế hoạch đầu tư trị giá nhiều tỉ euro mà khối này kỳ vọng sẽ tạo ra được hàng triệu việc làm và phục hồi tăng trưởng kinh tế.

(TNO) Liên minh châu Âu (EU) đang hướng về châu Á để thực hiện kế hoạch đầu tư trị giá nhiều tỉ euro mà khối này kỳ vọng sẽ tạo ra được hàng triệu việc làm và phục hồi tăng trưởng kinh tế.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini đối thoại với Ủy viên nhà nước Trung Quốc Yang Jiechi tại Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 5.5 - Ảnh: Reuters
Reuters hôm 7.5 đưa tin thông qua việc tạo ra Quỹ châu Âu cho Đầu tư Chiến lược vừa được giới thiệu ở Hồng Kông (Trung Quốc), EU đang tìm kiếm khoản tiền 315 tỉ EUR bơm vào các dự án dài hạn từ cơ sở hạ tầng băng thông rộng cho đến năng lượng xanh.
Để thu hút các nhà đầu tư, EU cam kết có 16 tỉ EUR từ ngân sách riêng của khối để bảo đảm và tìm kiếm tài trợ khoảng 20% cho từng dự án.
Bỏ qua vấn đề tăng trưởng thấp và khủng hoảng ở Hy Lạp, vài nhà đầu tư châu Á tỏ ra thèm muốn thị trường châu Âu.
“Châu Á hiện nay đang ngập tràn tính thanh khoản và các công ty châu Âu là một món hời. Không cần suy nghĩ gì nhiều, các nhà đầu tư châu Á mà đặc biệt là Trung Quốc, sẽ đổ xô vào châu Âu”, Vincent Chu - chủ tịch tập đoàn đầu tư First Eastern - người đã đầu tư 300 triệu USD vào EU cho biết.
Chu nói thêm rằng các doanh nghiệp Trung Quốc rất muốn thâm nhập thị trường châu Âu để tiếp cận công nghệ, đem nó về lại châu Á.
Hiện các nhà đầu tư châu Á, trước hết là Trung Quốc, đã bắt đầu đầu tư vào châu Âu - thị trường xuất khẩu lớn nhất của Đại lục. Song dòng vốn thường tập trung chảy vào một vài nước và lĩnh vực, chẳng hạn như Anh và bất động sản.
Quan chức EU cho biết kế hoạch này, vốn còn chờ được Nghị viện châu Âu chính thức chấp thuận vào tháng 7, đã thu hút sự quan tâm từ các quỹ đầu tư quốc gia ở châu Á và vùng Vịnh.
George Yuen, giám đốc ngân hàng có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới ICBC (Trung Quốc) nói: “Chúng tôi nhìn thấy cơ hội đầu tư vào châu Âu. Dù còn vấn đề hiển nhiên là chi phí xã hội cao, chúng tôi nghĩ lợi thế vẫn tồn tại nhiều hơn là bất lợi”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.