EU quyết ngăn chặn Trung Quốc gây bất ổn ở Biển Đông?

Văn Khoa
Văn Khoa
25/03/2021 22:42 GMT+7

Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell đưa ra tuyên bố mạnh mẽ về Biển Đông, sau khi "220 tàu dân binh Trung Quốc ” bị phát hiện ở gần đá Ba Đầu thuộc Trường Sa của Việt Nam.

Cụ thể, Đại sứ EU tại Philippines Luc Véron hôm nay 25.3 dẫn lại tuyên bố của ông Borrell tại cuộc họp cấp bộ trưởng EU-ASEAN diễn ra trực tuyến từ ngày 22-23.3. “Trong cuộc họp cấp bộ trưởng EU-ASEAN, @JosepBorrellF (tài khoản chính thức của ông Borrell) tuyên bố: “Chúng tôi không thể cho phép các nước đơn phương làm xói mòn luật pháp quốc tế và an ninh hàng hải ở Biển Đông vì việc đó gây ra mối đe dọa nghiệm trọng đối với sự phát triển hòa bình của khu vực”, ông Véron viết trên Twitter.
Trước EU đã có các đại sứ của Mỹ, Úc, Canada và Nhật Bản bày tỏ quan ngại sau khi Reuters ngày 21.3 dẫn thông tin từ Lực lượng tuần duyên Philippines cho hay khoảng 220 tàu được cho là điều khiển bởi lực lượng dân quân biển Trung Quốc dàn đội hình hàng ngang gần đá Ba Đầu vào ngày 7.3.

[VIDEO] Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông được đưa ra trước Quốc hội Mỹ

Hôm 22.3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh biện hộ rằng số tàu nói trên là “tàu cá” đang trú ẩn trong điều kiện thời tiết xấu. Trong khi đó, theo Lực lượng chuyên trách biển Tây Philippines (NTF-WPS), dù thời tiết quang đãng nhưng những tàu đó của Trung Quốc vẫn không tham gia hoạt động đánh bắt, mà chỉ bật nhiều đèn màu sáng trắng lên vào ban đêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.