EU tăng tài trợ ODA thêm 30% cho VN trong 5 năm tới

13/08/2014 02:05 GMT+7

Chiều 12.8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp bà Katherine Ashton, Phó chủ tịch Ủy ban Châu u (EC), đại diện cấp cao của Liên minh Châu u (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh đang có chuyến thăm chính thức VN.

Chiều 12.8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp bà Katherine Ashton, Phó chủ tịch Ủy ban Châu u (EC), đại diện cấp cao của Liên minh Châu u (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh đang có chuyến thăm chính thức VN.

Tại buổi tiếp, bà Katherine Ashton chính thức thông báo EU đã quyết định tăng tài trợ ODA thêm 30% so với giai đoạn trước cho VN trong 5 năm tới. Bà nhận xét quyết định này trong bối cảnh EU đang gặp khó khăn đã chứng minh niềm tự hào của EU trong quá trình hợp tác với VN cũng như mong muốn đồng hành với VN trên con đường phát triển.

* Cuộc hội đàm cùng ngày giữa Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và bà Catherine Ashton nhân chuyến thăm VN cũng đã thống nhất Liên minh Châu u và VN sẽ nỗ lực phấn đấu để có thể kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) VN - EU vào tháng 10.2014 và EU sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của VN.

TTXVN - Trường Sơn

>> Đan Mạch tài trợ ODA 90 triệu USD cho Việt Nam
>> Không có chuyện Nhật hoãn viện trợ ODA cho VN
>> Đẩy nhanh tiến độ các dự án sử dụng vốn ODA
>> 17 tỉ USD vốn ODA chưa được giải ngân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.