EU xem xét lập quỹ 1,2 tỉ USD để đối phó với H5N1

21/10/2005 23:30 GMT+7

Ủy ban châu u (EC) đang xem xét việc lập quỹ trị giá 1,2 tỉ USD để đối phó với đại dịch cúm gia cầm. Số tiền sẽ được dùng để mua các loại thuốc chống vi-rút H5N1 và nghiên cứu chế tạo vắc-xin ngừa bệnh.

 

Ủy viên phụ trách việc chăm sóc sức khỏe của EC M.Kyprianou cho biết khả năng 25 nước thuộc Liên minh châu u (EU) thông qua quỹ này là rất cao. Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo rằng cứ thêm mỗi trường hợp nhiễm H5N1 ở người, nguy cơ vi-rút này lây lan từ người sang người sẽ tăng thêm một mức, từ đó trở thành đại dịch toàn cầu. EC đã chính thức cấm nhập khẩu các loài gia cầm từ hầu hết các lãnh thổ thuộc Nga. (AFP)

A.V

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.