EURO 2016: HLV Hodgson không vui khi Liverpool và Man City chơi hay

18/04/2016 15:40 GMT+7

HLV của tuyển Anh thừa nhận, thành công của Manchester City và Liverpool ở châu Âu có thể làm hỏng sự chuẩn bị của ông cho vòng chung kết EURO 2016 .

HLV của tuyển Anh thừa nhận, thành công của Manchester City và Liverpool ở châu Âu có thể làm hỏng sự chuẩn bị của ông cho vòng chung kết EURO 2016.

Roy Hodgson (giữa) lo lắng tuyển Anh sẽ thi đấu không tốt vì tập trung chậm - Ảnh: AFP
Roy Hodgson đang có kế hoạch tập trung đội hình của mình vào ngày 18.5. Nhưng nếu Liverpool và Man City đều tiến sâu vào Europa League hay Champions League thì kế hoạch trên gần như bị phá sản.
Ngày thi đấu cuối cùng của Europa League là 21.5, Champions League thậm chí còn kéo dài đến ngày 28.5. Chỉ duy nhất có Cúp FA sẽ kết thúc sớm nhất vào ngày 18.5. Liverpool lại đang chơi như lên đồng ở Europa League còn Man City lần đầu vào bán kết Champions League nên khí thế thi đấu cũng đang ở cao trào. Do vậy, HLV tuyển Anh tỏ ra khá lo lắng.
“Đó là một vấn đề lớn khi các cầu thủ của tôi có thể gặp chấn thương hoặc không có thể lực tốt”, nhà cầm quân Roy Hodgson chia sẻ mối lo lắng của mình trên trang web của FA. “Do vậy, điều quan trọng là tôi phải làm sao cho đội bóng được cân bằng. Tôi rất mừng khi có vài người sẽ chơi với nhau sớm. Tôi phải tính toán xem ai được nghỉ ngơi nhiều hơn một chút so với những cầu thủ khác”, nhà cầm quân tuyển Anh cho hay.
“Chúng tôi sẽ có trận đầu tiên gặp Nga. Chúng tôi muốn chơi thật tốt ở trận mở màn. Dĩ nhiên, điều đó là không dễ dàng”, Roy Hodgson nói tiếp.
Trong đội hình dự kiến của nhà cầm quân người Anh, hầu hết các cầu thủ đều đang chơi ở Manchester United, Liverpool, Man City,… Do vậy, việc tập trung đội hình chậm sẽ là tình hình chung bởi hầu hết các CLB trên đều đang căng sức ở các giải đấu ở châu Âu. Chỉ riêng các cầu thủ của Leicester City được tập trung sớm vì họ sẽ thi đấu trận cuối ở Premier League vào ngày 15.5 tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.