EURO 2020: Báo chí Ý dự đoán tuyển Áo đổi chiến thuật ở trận vòng 1/8

Giang Lao
Giang Lao
26/06/2021 10:45 GMT+7

Theo kênh Sky Sport Italia và tờ La Gazzetta dello Sport, tuyển Áo - đối thủ của tuyển Ý ở trận đấu tại vòng 1/8 EURO 2020 lúc 2 giờ rạng sáng 27.6, sẽ thay đổi chiến thuật thi đấu.

Tuyển Áo được cho là có dự định phong tỏa “chết” tiền vệ Jorginho, người được xem là chìa khóa quan trọng nhất trong lối chơi của tuyển Ý sau các màn trình diễn ấn tượng ở 3 trận vòng bảng.
Kênh Sky Sport Italia phân tích, HLV tuyển Áo, ông Franco Foda - có cha là người Ý, rất linh hoạt trong sử dụng chiến thuật trước các đối thủ và đã thể hiện điều này trong 3 trận vòng bảng.
Theo đó, HLV Franco Foda sử dụng hàng thủ 3 người đẩy ngôi sao David Alaba chơi cao ở trung tâm hàng tiền vệ trong trận ra quân với Bắc Macedonia (thắng 3-1) và sau đó thua Hà Lan 0-2, nhưng ở trận then chốt với Ukraine (thắng 1-0), nhà cầm quân này thay đổi đội hình với chiến thuật 4-2-3-1.
Do đó, trước tuyển Ý được đánh giá cao hơn, kênh Sky Sport Italia và cả tờ La Gazzetta dello Sport đều dự đoán HLV Franco Foda vẫn nghiêng về khả năng chọn đội hình thiên về phòng ngự cho tuyển Áo, và thi đấu phong tỏa các điểm mạnh của tuyển Ý ở hàng tiền vệ như ngôi sao Jorginho để hạn chế sức tấn công.
Tuyển Áo sẽ có sự trở lại của hậu vệ Martin Hinteregger nên sẽ là điều kiện tốt cho HLV Franco Foda có thể sử dụng chiến thuật thận trọng của mình là 4-1-4-1, trong đó tiền vệ Florian Grillitsch sẽ là người chơi chốt chặn trước hàng thủ cùng ngôi sao Marcel Sabitzer (đang chơi cho RB Leipzig) kiềm tỏa bằng được Jorginho, chuyên gia thu hồi bóng và triển khai tấn công của tuyển Ý.

Tuyển Áo thi đấu đơn giản, nhưng rất hiệu quả, sẽ là đối thủ không dễ nhằn cho tuyển Ý

AFP

Ngoài ra, tờ La Gazzetta dello Sport tin chắc HLV Franco Foda sẽ đưa David Alaba trở lại hành lang trái của tuyển Áo, vị trí sở trường của ngôi sao vừa gia nhập Real Madrid nhằm tạo ra các đợt phản công từ biên này tạo bất ngờ cho tuyển Ý. Ở hàng công, nhiều khả năng tiền đạo kỳ cựu Marko Arnautovic sẽ ra sân từ đầu thay cho Sasa Kalajdzic, vì có khả năng “độc lập tác chiến” và săn bàn tốt hơn.
Ở vòng bảng EURO 2020, tuyển Ý toàn thắng cả 3 trận đứng đầu bảng A, trong khi tuyển Áo xếp nhì bảng C. Trong lịch sử đối đầu, tuyển Ý thắng tuyển Áo 16 trận, hòa 8 và thua 11. Lần gặp gần đây nhất của 2 đội là trận giao hữu năm 2008 hòa 2-2. Trong 2 lần gặp ở giải đấu lớn gần đây là World Cup 1990 và 1998, tuyển Ý đều thắng tuyển Áo lần lượt 1-0 và 2-1 ở vòng bảng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.