Euro 2020: ‘Cỗ xe tăng’ Đức gạt nỗi lo mất lợi thế sân nhà

Tây Nguyên
Tây Nguyên
05/06/2021 17:54 GMT+7

Chính quyền Bavaria hôm 4.6 đã ‘bật đèn xanh’ cho khoảng 14.000 khán giả đến tham dự các trận Euro 2020 tại Munich, đáp ứng quy định của UEFA về việc không có trận nào tại giải diễn ra sau những cánh cửa đóng kín.

Với động thái trên, CĐV sẽ có thể cổ vũ đội tuyển Đức tiếp nhà vô địch thế giới Pháp tại Allianz Arena vào ngày 15.6, đối mặt với đương kim Bồ Đào Nha 4 ngày sau đó và sau đó gặp Hungary vào ngày 23.6 (giờ địa phương) thuộc khuôn khổ bảng F. Sân Allianz Arena còn đăng cai 1 trận tứ kết Euro 2020.

Sân Allianz Arena sẽ đón lượng khán giả theo đúng quy định của UEFA tại Euro 2020

AFP

“Với quy trình nghiêm ngặt, các biện pháp kiểm tra và khẩu trang, sân vận động (Allianz Arena) sẽ được phép đón CĐV ở mức 20% sức chứa, tương đương khoảng 14.000 khán giả”, Thủ hiến bang Bavaria Markus Soeder xác nhận đồng thời nới lỏng các hạn chế đối với Covid-19 ở địa phương. Thông báo từ Bavaria được đưa ra giữa lúc dấy lên lo ngại các quy định nghiêm ngặt chống Covid-19 ở Đức có thể khiến các trận đấu tại Allianz Arena (sân nhà của CLB Bayern Munich) tiếp tục “nói không” với khán giả.
Kể từ khi đại dịch tấn công Đức vào tháng 3.2020, CLB Bayern Munich chỉ chơi 1 trận trên sân nhà trước khán giả khi hàng trăm CĐV tham dự ở vòng Bundesliga mùa giải 2020 - 2021 kết thúc tháng trước. Hồi tháng 4, thị trưởng của Munich cho biết không có gì "đảm bảo" người hâm mộ sẽ có thể tham dự các trận đấu Euro 2020 tại thành phố, ngay sau khi UEFA khẳng định "tối thiểu 14.500 khán giả" sẽ xem các trận của giải này tại Allianz Arena.

Vẫn nhiều nỗi lo bao trùm tuyển Đức sau quãng thời gian sa sút

AFP

UEFA trước đó đã tước quyền đăng cai Euro 2020 đối với Dublin (Ireland) và Bilbao (Tây Ban Nha) do không đảm bảo khán giả có thể vào sân tham dự, nhưng Munich đã được xác nhận là địa điểm vào phút cuối. Các trận tại Dublin sẽ được chuyển đến London (Anh) và St Petersburg (Nga), trong khi Seville thay thế Bilbao làm thành phố đăng cai. Sau khi Dublin rút lui, Euro 2020 sẽ được tổ chức tại 11 quốc gia khác nhau từ ngày 11.6 đến ngày 11.7.
Việc “bật đèn xanh” của chính quyền Bavaria chắc chắn là tin vui cho đội tuyển Đức khi họ rơi vào bảng F, được coi là “bảng tử thần”. Thậm chí, trước động thái của Bavaria, CĐV Đức còn lo ngại Munich có thể bị tước quyền đăng cai phút chót nếu vẫn “cấm cửa” khán giả vào sân cổ vũ Euro 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.