EURO 2020: Dấu ấn cuối của 'thế hệ vàng' đội tuyển Croatia?

08/06/2021 10:36 GMT+7

3 năm sau danh hiệu á quân World Cup 2018, thế hệ vàng của đội tuyển Croatia chuẩn bị tìm kiếm những vinh quang sau cuối trong màu áo đội tuyển quốc gia tại EURO 2020 .

Trong số 4 đội vào bán kết World Cup 2018, đội tuyển Croatia là trường hợp đặc biệt nhất tại EURO 2020. Nếu đội tuyển Pháp thanh lọc lực lượng với đội ngũ nhân sự dồi dào, đội tuyển Anh có thêm nhiều ngôi sao tấn công đáng xem, còn Bỉ vẫn giữ nguyên được bộ khung, Croatia lại đang có dấu hiệu đi lùi.

Euro 2020: Không có Ivan Rakitic, Luka Modric "gánh team" Croatia

Đội tuyển Croatia cũng thực hiện cải tổ, nhưng chưa thu về thành quả. Ivan Rakitic, Mario Mandzukic, Danijel Subasic không còn hiện diện. Luka Modric, Ivan Perisic, Domagoj Vida và chuẩn bị đá kỳ EURO cuối cùng. Đội bóng của HLV Zlatko Dalic đang ở đêm tối trước bình minh, khi màn đêm sắp đi qua, nhưng ánh nắng ngày mới chưa xuất hiện.
Chiến tích của Croatia ở World Cup 2018 được ca ngợi như chuyện “cổ tích” của đội bóng đến từ quốc gia Đông Âu nhỏ bé. Tuy nhiên, đội tuyển Croatia không trông cậy vào phép màu nào. Đội bóng của HLV Dalic đi đến trận cuối cùng nhờ yếu tố cơ bản nhất trong bóng đá: đẳng cấp về chuyên môn.

Croatia đang thay máu chưa thực sự suôn sẻ

Reuters

Trong đội hình Croatia có 4 nhà vô địch Champions League là Modric, Rakitic, Mandzukic và Kovacic (sau đó có Perisic). Marcelo Brozovic và Sime Vrsaljko lần lượt là trụ cột ở CLB Inter MilanAtletico Madrid. Croatia thành công nhờ dàn cầu thủ giỏi, nhưng không giống Anh, Pháp hay Bỉ, bóng đá Croatia không dư thừa tài năng để lập tức chuyển giao.
Sau khi hàng loạt trụ cột luống tuổi và chia tay đội tuyển, HLV Dalic bắt đầu cải tổ. Vắng Rakitic, Dalic xoay Croatia về sơ đồ 4-2-3-1, với Nikola Vlasic ở vai trò số 10. Mario Pasalic, Andrej Kramaric và Brozovic được giao nhiều vai trò hơn. Kovacic chưa chắc có chỗ đứng, dù cầu thủ của CLB Chelsea đã khoác áo ĐTQG 66 lần.
HLV Dalic đang có trong tay không ít “măng non”, nhưng giữa lòng đội tuyển Croatia đang tồn tại rạn nứt. Trung vệ kỳ cựu Dejan Lovren khẳng định: “Nhiều cầu thủ trẻ coi những thứ họ nhận được là hiển nhiên. Họ cần thay đổi thái độ ứng xử với đội tuyển, cũng như với lứa đàn anh chúng tôi”.

Nhạc trưởng Vlasic của đội tuyển Croatia

Reuters

HLV Zlatko Dalic không cho rằng Croatia mất đoàn kết, nhưng ông cũng bóng gió đề cập đến sự thiếu ăn ý khi nói “các cầu thủ trẻ cần nhận ra rằng họ cần thời gian để trở thành một phần của đội hình này”.
Chiến tích trên đất Nga đã tạo ra cú hích tâm lý cho đội tuyển Croatia, tuy nhiên, đội bóng áo sọc ca-rô không còn là hiện tượng. Ở vị thế của ứng viên vô địch, Croatia sẽ chịu áp lực lớn hơn. Bên cạnh việc tạo ra tập thể gắn kết, năng lực chuyên môn của Croatia mới là yếu tố tiên quyết cho hành trình của đội ở EURO 2020.
Luka Modric có mùa bóng thành công ở CLB Real Madrid, nhưng anh đã 36 tuổi, không còn phù hợp với cuộc đua thể lực, trong khi Ante Rebic, Pasalic hay Vlasic chưa đủ độ chín để thế chỗ đàn anh. Thất bại 0-1 trước đội tuyển Anh tối 6.6 cho thấy vấn đề của Croatia: thiếu gắn kết, thiếu tiền đạo giỏi, và trên hết là không còn sự bùng nổ.
Với rất ít cầu thủ đang ở độ chín sự nghiệp, đội tuyển Croatia sẽ gặp không ít khó khăn ở bảng D EURO 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.