EURO 2020: Đội tuyển Bỉ đón tin vui từ De Bruyne

Minh Tân
Minh Tân
03/06/2021 23:05 GMT+7

Với chấn thương rất nặng trong trận chung kết Champions League , nhạc trưởng của Man City và tuyển Bỉ là Kevin De Bruyne chỉ vắng mặt trong trận đấu ra quân tại EURO 2020.

Đó là chấn thương khi De Bruyne có pha va chạm mạnh với Antonio Rudiger. Mặt của De Bruyne đã đập vào vai Rudiger khiến anh bị gãy xương mũi và xương ổ mắt trái. Sau khi thực hiện ca phẫu thuật, De Bruyne đã viết trên Twitter: “Tôi vừa trở về từ bệnh viện. Hiện giờ tôi cảm thấy ổn. Mặc dù còn nhiều thất vọng vì trận chung kết nhưng chúng tôi sẽ sớm quay trở lại”.
Đúng như lời hứa, chấn thương của tiền vệ 29 tuổi De Bruyne đang phục hồi nhanh hơn dự kiến và theo các bác sĩ thì anh sẽ chỉ vắng mặt trận đầu với Nga vào ngày 13.6. Sau đó, De Bruyne sẽ trở lại thi đấu nhưng phải đeo mặt nạ để bảo vệ vùng mặt khỏi những tổn thương vừa rồi.

De Bruyne gặp chấn thương rất nặng nơi vùng mặt

Reuters

HLV Martinez chia sẻ với truyền thông, ông nói: “De Bruyne không chắc sẽ có đủ thể lực cho trận đấu đầu tiên, nên những người thay thế anh ấy hãy cho thấy mình đã sẵn sàng. Chúng tôi đưa ra quyết định về mặt nạ bảo vệ cho anh ấy, đó cũng là nơi sản xuất ra mặt nạ mà Jan Vertonghen từng sử dụng. Chúng tôi rất hài lòng về điều đó”.
Với việc De Bruyne sẽ góp mặt tại EURO 2020 chắc chắn sẽ giúp HLV Martinez và người hâm mộ Bỉ thở phào bởi họ đang đối diện với rất nhiều thiếu vắng trước giải. Axel Witsel cũng gặp chấn thương và tiền vệ đánh chặn số một của Bỉ sẽ chỉ trở lại trong trận cuối vòng bảng. Eden Hazard thì vẫn vật vã tìm lại thể trạng tốt nhất.

De Bruyne hy vọng sẽ giúp tuyển Bỉ có thành tích cao nhất

Reuters

Đội tuyển Bỉ và De Bruyne sẽ bắt đầu hành trình chinh phục EURO 2020 bằng trận ra quân với tuyển Nga, diễn ra lúc 2 giờ sáng ngày 14.6 (giờ Việt Nam). Sau đó, đoàn quân dưới quyền HLV Roberto Martinez lần lượt gặp Đan Mạch (23 giờ, ngày 17.6) và Phần Lan (2 giờ, ngày 22.6).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.