EURO 2020: Đội tuyển Thụy Sĩ sắm vai “ngựa ô'?

04/06/2021 11:44 GMT+7

Đội tuyển Thụy Sĩ chưa bao giờ lọt vào hàng ngũ đại gia ở châu Âu, nhưng mọi đối thủ coi thường thầy trò HLV Vladimir Petkovic đều phải trả giá đắt. Kể cả EURO 2020 này.

6 kỳ EURO gần nhất, đội tuyển Thụy Sĩ chỉ được dự 4 lần và 3 lần trong số đó không giành quyền vượt qua vòng bảng. Ở đất nước nhỏ bé nằm trung tâm châu Âu, sô-cô-la, đồng hồ và Roger Federer (cựu số 1 thế giới môn quần vợt) là biểu tượng. Bóng đá chưa bao giờ là thế mạnh của người Thụy Sĩ.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của HLV Vladimir Petkovic đã thay đổi tất cả. EURO 2020 là giải đấu lớn thứ ba, chiến lược gia người Serbia sát cánh cùng đội tuyển Thụy Sĩ. Hai giải đấu lớn trước (EURO 2016 và World Cup 2018), Petkovic đều đưa Thụy Sĩ vượt qua vòng bảng.
Dưới sự dẫn dắt của Petkovic, đội tuyển Thụy Sĩ không còn là đội lót đường ở những sân chơi lớn nhất. Ở World Cup 2018, Xherdan Shaqiri cùng các đồng đội cầm hòa đội tuyển Brazil trong trận ra quân, trước khi ngược dòng hạ Serbia để lấy vé vào vòng 1/8.
EURO trên đất Pháp trước đó 2 năm, đội tuyển Thụy Sĩ chỉ thua Ba Lan trên chấm luân lưu, cũng tại vòng 1/8. 8 trận gần nhất tại 2 đấu trường đỉnh cao thế giới, đội bóng của Petkovic chỉ thua một lần.

Thụy Sĩ từ vài mùa giải lớn gần đây luôn là "ngựa ô" rất khó chịu

Reuters

Điều gì giúp Thụy Sĩ, vốn không phát triển mạnh ở địa hạt bóng đá, trở thành đối thủ rất khó bị đánh bại? Câu trả lời nằm ở lối chơi “đậm đặc” cá tính Thụy Sĩ. Không có ngôi sao lớn, HLV Petkovic đã xây dựng cho đội bóng này cách đá khoa học, biết mình biết người và toan tính chuẩn chỉ như một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ.
Không chỉ thi đấu thực dụng, Thụy Sĩ cũng không thiếu những khoảnh khắc bùng nổ, như chiến thắng chấn động 5-2 trước đội tuyển Bỉ để lọt vào bán kết Nations League. Thầy trò HLV Petkovic cũng chơi tốt ở chiến dịch vòng loại EURO 2020 với ngôi nhất bảng, xếp trên Đan Mạch và Cộng hòa Ireland.
Đội tuyển Thụy Sĩ không phải hiện tượng vụt lên một lần rồi chớp tắt. 4 năm qua, Shaqiri, Ricardo Rodriguez và Granit Xhaka luôn là chướng ngại khó vượt, qua đó duy trì được đà tiến bộ cho EURO 2020.
Tất nhiên, đội tuyển Thụy Sĩ không dễ tái lập thành tích vượt qua vòng bảng. Fabian Schar, trung vệ chủ lực của đội bóng xứ sở đồng hồ, dính chấn thương trong phần lớn mùa giải và chỉ mới trở lại trong màu áo Newcastle từ tháng 5.

HLV Petkovic đã nâng tầm Thụy Sĩ lên mức khiến tất cả phải dè chừng

Reuters

Cầu thủ chạy cánh Renato Steffen (Wolfsburg) mới dính chấn thương mắt cá, trong khi Steven Zuber và Ruben Vargas chủ yếu ngồi dự bị. Ngoài ra, những trụ cột như Shaqiri, Xhaka đều gặp vấn đề. Shaqiri không có cơ hội thi đấu ở Liverpool.
Xhaka là trụ cột Arsenal, nhưng phải thi đấu nhiều trận ở vị trí hậu vệ trái để bù lấp khoảng trống. Như vậy, dàn cầu thủ của HLV Petkovic khó giữ phong độ như 3 năm trước, trong khi ở đất nước không sở hữu hệ thống đào tạo trẻ ưu việt như đội tuyển Thụy Sĩ, rất khó sản sinh ra lứa cầu thủ mới để lập tức thay thế vai trò lớp cũ.
Để gây tiếng vang ở EURO 2020, đội tuyển Thụy Sĩ sẽ tiếp tục phải trông chờ vào tài điều binh khiển tướng của Petkovic. “Tôi đã nghiên cứu băng hình về các đối thủ từ tháng 3. Việc giải đấu được tổ chức ở các nước khác nhau là tín hiệu tích cực nhằm dồn quá nhiều người ở cùng địa điểm một lúc.
Chúng tôi sẽ tạo điều kiện để các cầu thủ có bầu không khí thoải mái nhất. Trận gặp ra quân Xứ Wales đóng vai trò then chốt với Thụy Sĩ. Chúng tôi đã sẵn sàng 120% cho cuộc so tài này”, HLV Petkovic nhấn mạnh. 

Liệu Thụy Sĩ có gây nên bất ngờ mới ở EURO 2020?

Reuters

Nhằm khắc phục thiết sót đội hình, HLV Petkovic nhiều khả năng xếp đội đá sơ đồ 3-4-1-2, hoán đổi thành 5-2-1-2 trong phòng ngự để tận dụng tối đa sức mạnh của Ricardo Rodriguez bên hành lang trái và bộ đôi Xhaka - Shaqiri ở tuyến giữa.
Ở bảng A, đội tuyển Thụy Sĩ so tài với đội tuyển Ý, Xứ Wales và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại trừ đội tuyển Ý, các đối thủ còn lại đều đồng cân đồng lạng với Thụy Sĩ. Nếu thắng đội tuyển Xứ Wales ở trận ra quân, đội bóng áo đỏ sẽ rất rộng đường toan tính.
HLV Petkovic có thể không giỏi trong một trận đấu cụ thể, nhưng ông là chiến lược gia có tầm nhìn. Quá khứ cho thấy Petkovic luôn giúp đội tuyển Thụy Sĩ chọn trận để đá, chọn điểm rơi phong độ đúng thời điểm nhằm tích lũy điểm số và lấy vé đi tiếp, minh chứng là 2 lần vượt qua vòng bảng trước đó ở World Cup 2018 và EURO 2016.
Một lần nữa, đội tuyển Thụy Sĩ sẽ chơi tốt để tiếp tục gieo những tiếng “tích tắc” ám ảnh đến phần còn lại của châu Âu tại EURO 2020
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.