EURO 2020: 'Phản ứng' phụ của VAR tác động đến trọng tài như thế nào?

17/06/2021 14:33 GMT+7

‘Với những tình huống không khó mà các trợ lý trọng tài cũng không dám quyết định cầu thủ đã việt vị hay chưa việt vị vì phải chờ VAR’, cựu giám sát trọng tài Đoàn Phú Tấn nói về một số tình huống xảy ra ở một số trận đấu tại EURO 2020 .

Trong bóng đá hiện đại, công nghệ trọng tài video (VAR) đã đem lại nhiều tác dụng tích cực nhưng cũng gây ra một số ‘phản ứng’ phụ mà có thể tác động không tốt đến chất lượng chuyên môn của một trận đấu, thậm chí là một giải đấu. EURO 2020 đang diễn ra với nhiều trận cầu hấp dẫn, nhưng cũng xảy ra một vài pha bóng gây tranh cãi liên quan đến lỗi việt vị hay không việt vị của cầu thủ.
Ví dụ điển hình nhất là ở trận đấu với đội tuyển Đức, cầu thủ của đội Pháp Kylian Mbappé đã ghi bàn vào lưới đội đối phương nhưng không được trọng tài công nhận. Điều đáng nói là trước khi ghi bàn, cầu thủ sinh năm 1998 này không bị trợ lý trọng tài giơ cờ báo hiệu đã rơi vào tình thế việt vị. Cũng may cho Mbappé là đội Pháp vẫn thắng đội Đức sau tình huống đốt lưới nhà của trung vệ Mats Hummels.

Cầu thủ của đội Đức Hummels đã ghi bàn cho...đội Pháp của Mbappé 

ẢNH: AFP

Ông Đoàn Phú Tấn, cựu giám sát trọng tài cho biết: “Tình trạng trợ lý trọng tài không dũng cảm giơ cờ kịp thời khi cầu thủ bị việt vị đã xảy ra tại EURO năm nay. Vì có VAR nên trợ lý trọng tài có phần ỷ lại. Trên thực tế, khi đang chạy mà cầu thủ không thấy trọng tài giơ cờ thì cầu thủ sẽ hiểu rằng mình không rơi vào tình thế việt vị nên vẫn thực hiện các động tác tiếp theo để ghi bàn chứ không dừng lại. Bóng đã vào lưới rồi, trọng tài chính mới không công nhận bàn thắng. Điều đáng nói là cầu thủ thường chạy vài chục mét rồi mới ghi bàn, nếu trợ lý trọng tài quyết định sớm thì cầu thủ không bị mất sức. Việc quyết định chậm trễ, khiến trận đấu bị mất nhịp độ còn cầu thủ dễ bị ức chế.
Cần nói thêm rằng, với những tình huống không khó mà các trợ lý trọng tài cũng không dám quyết định ngay. Nếu tình huống rất khó thì cần sự trợ giúp cũng là bình thường. Ở một góc độ nào đó, công nghệ VAR đã bị lạm dụng, khiến trợ lý trọng tài trở nên lười biếng, không dũng cảm”.
Tại EURO 2022, một số tình huống, trọng tài đã thổi việt vị khi cầu thủ đứng ngang hàng với hậu vệ cuối cùng của hàng thủ đối phương. Tuy nhiên, theo luật của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), tất cả các tình huống cầu thủ tấn công đứng trên (có thể ngang hàng) với cầu thủ thứ hai cuối cùng của đội phòng ngự thì sẽ không bị tính là việt vị.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.