Euro 2020: Trực tiếp bình luận Hungary – Pháp; Đức – Bồ Đào Nha; Tây Ban Nha – Ba Lan

Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
19/06/2021 17:00 GMT+7

Sau thất bại 0-1 trước tuyển Pháp ở trận ra quân bảng F VCK EURO 2020 , tuyển Đức bước vào trận đấu thứ 2 ở bảng đấu "tử thần" bằng trận tiếp tuyển Bồ Đào Nha , đội bóng đã thắng 3-0 trước Hungary ở trận ra quân. Bên cạnh đó các cặp đấu Pháp – Hungary; Tây Ban Nha – Ba Lan cũng rất hấp dẫn. Cùng BLV Trần Tuấn Anh, nhà báo Quang Tuyến, BLV Huỳnh Sang và cựu danh thủ Phan Thanh Bình bình luận trên kênh YouTube Thể Thao 360 của Truyền hình Báo Thanh Niên.

Bồ Đào Nha gặp Đức, đây rõ ràng là cuộc đối đầu khó khăn cho đội chủ nhà bởi các nhà ĐKVĐ với tài năng Cristian Ronaldo trong đội hình biết cách xoay chuyển tình thế rất tài tình. Bế tắc cả trận đấu gặp Hungary nhưng tuyển Bồ Đào Nha vẫn thắng đối phương 3-0 ở những phút cuối trận nhờ cách tận dụng thời cơ của mình.
Tuyển Đức (0 điểm) đang có nguy cơ bị loại cao nên họ buộc phải có điểm trước Bồ Đào Nha trước đã rồi mới tính tiếp con đường vào vòng knock-out của mình. Đã 7 năm chưa gặp nhau kể từ 2014, đó là thời điểm tuyển Đức luôn thắng Bồ Đào Nha (3 điểm) trong các cuộc đối đầu. Giờ đây, một chiến thắng sẽ mở ra cánh cửa vào vòng 16 đội cho tuyển Đức nhưng thất bại cũng chưa phải là dấu chấm hết với Bồ Đào Nha. Vì vậy, đây là trận đấu rất đáng được mong chờ.

Ronaldo đang có phong độ cao

Reuters

Trong khi đó ở trận đấu sớm hơn cũng ở bảng F, tuyển Pháp (3 điểm) nhiều khả năng sẽ giành được 3 điểm trên sân của tuyển Hungary (0 điểm) để đoạt vé vào vòng sau. Với thực lực của mình, "những chú gà trống sẽ không mấy khó khăn trong việc "giải quyết" bài toán dễ mang tên Hungary.
Trận đấu muộn nhất là trận quyết đấu giữa tuyển Tây Ban Nha (1 điểm) và Ba Lan (0 điểm). Đội chủ nhà mới chỉ có 1 điểm sau trận hòa Thụy Điển nên giờ đây, họ cần phải có chiến thắng để sốc lại tinh thần đội bóng của HLV Enrique, người bị chỉ trích nhiều sau lượt đấu đầu tiên. Tuyển Ba Lan chơi rất hay nhưng việc mất người đã khiến họ thất bại 1-2 trước Slovakia ở trận đầu tiên. Giờ Lewandowski và các đồng đội không còn đường lùi, chỉ tiếc rằng đối thủ của họ quá mạnh nên mọi toan tính của Ba Lan có khả năng nằm ngoài tầm với.
Trận cầu hay nhất trong ngày chính là cuộc đại chiến giữa Bồ Đào Nha và Đức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.