Khách đi máy bay xách theo 252 chiếc điện thoại

01/03/2014 02:04 GMT+7

Ngày 28.2, ông Nguyễn Đức Minh, Phó chi cục trưởng Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài, cho biết đơn vị này đã lập hồ sơ, chuyển vụ buôn lậu 252 chiếc điện thoại qua đường hàng không lên Viện KSND TP.Hà Nội để xem xét xử lý.

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 27.2, lực lượng Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện hành khách Vũ Thị Hương Quỳnh (27 tuổi, quê H.Kim Thành, Hải Dương) đi chuyến bay mang ký hiệu VN 417, đường bay từ Seoul (Hàn Quốc) đến Hà Nội, có vận chuyển 252 chiếc điện thoại của nhiều hãng khác nhau. Số điện thoại trên được Quỳnh cất giấu trong va li quần áo. Bước đầu, Quỳnh khai có người thân sinh sống bên Hàn Quốc nên thường xuyên đi về giữa VN - Hàn Quốc và chỉ là người xách thuê số điện thoại trên từ Hàn Quốc về Hà Nội. Theo ông Minh, tổng giá trị lô hàng điện thoại bị thu giữ vào khoảng 300 triệu đồng.

Hà An

>> Triệt phá vụ buôn lậu 3.000 gói thuốc lá điếu
>> Truy tố đường dây buôn lậu xăng dầu cực lớn ở miền Trung
>> Xét xử đường dây buôn lậu gần 400 kg vàng: Viện Kiểm sát kết luận ‘ít nghiêm trọng’ !
>> Đi buôn lậu hàng trăm ký vàng vì... 'hoàn cảnh nghèo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.