Tàu Trung Quốc đâm trực diện vào tàu kiểm ngư Việt Nam

07/06/2014 18:21 GMT+7

(TNO) 14 giờ chiều nay 7.6 , tàu vận tải số hiệu 281 của Trung Quốc đã có hành động hung hăng, đâm trực diện làm hư hỏng tàu kiểm ngư số hiệu KN 635 của Việt Nam

>> Việt Nam tiếp tục gửi Công hàm tới LHQ về vụ giàn khoan Hải Dương-981
>> Việt Nam tiếp tục thông báo cho Liên hợp quốc về tình hình giàn khoan Hải Dương - 981
>> Trung Quốc ồ ạt đóng giàn khoan
>> Trung Quốc tăng máy bay chiến đấu bảo vệ giàn khoan
>> Giàn khoan có rút, cuộc đấu tranh vẫn tiếp diễn
>> Thí sinh Hàn Quốc không bất ngờ với đề thi có phần 'giàn khoan
>> Trung Quốc tăng cường máy bay chiến đấu bảo vệ giàn khoan
>> Giàn khoan trái phép Hải Dương-981 tiếp tục di chuyển?

Thông tin từ Cục Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, diễn biến trên vùng biển Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 xâm phạm chủ quyền Việt Nam rất căng thẳng khi các tàu phía Trung Quốc vẫn gia tăng hành động hung hăng, sẵn sàng đâm va, ngăn cản quyết liệt các tàu chấp pháp và tàu cá của ngư dân Việt Nam.

Trung Quốc vẫn duy trì 120 tàu các loại, trong đó tàu kéo chiếm số lượng nhiều nhất 40 - 45 chiếc, tàu hải cảnh 37 - 40 chiếc, khoảng hơn 30 tàu vận tải. Quan sát trong vùng biển hạ đặt giàn khoan đang có 4 tàu quân sự hoạt động. Cụ thể, 2 tàu quét mìn đang ở phía nam giàn khoan trong cự ly từ 19 - 21 hải lý, 2 tàu hộ vệ tên lửa hoạt động ở hướng đông - đông nam giàn khoan từ 20 - 25 hải lý.

Phía Việt Nam đã có thêm 1 tàu kiểm ngư bị hỏng. Cụ thể vào lúc 14 giờ chiều nay 7.6, tàu kiểm ngư số hiệu KN 635 đã bị tàu kéo Trung Quốc số hiệu 281 đâm trực diện vào mạn trái gây hư hỏng.

Quan sát trong ngày, lực lượng kiểm ngư cũng phát hiện 1 máy bay Trung Quốc số hiệu J8 liên tục bay ở tầm thấp từ 250 - 300 mét trinh sát xung quanh khu vực giàn khoan.

Tàu kiểm ngư bị tàu kéo Trung Quốc đâm trực diện
Có thêm 1 tàu kiểm ngư Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm trực diện -  Ảnh: Cục Kiểm ngư cung cấp

Cũng theo Cục Kiểm ngư, trong ngày luôn có 40 - 45 tàu Trung Quốc dưới sự hỗ trợ của 4 tàu hải cảnh tiếp tục gia tăng các hành động ngăn cản, đẩy ép các tàu của ngư dân miền Trung đang khai thác ở ngư trường truyền thống thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tuy nhiên, các tàu cá của Việt Nam hiện vẫn an toàn, ngư dân quyết tâm bám trụ đấu tranh giành lại ngư trường truyền thống.

Dù đối mặt với nhiều tình huống nguy hiểm, các tàu kiểm ngư Việt Nam vẫn bám trụ, duy trì hoạt động ở cự ly cách giàn khoan từ 9 - 11 hải lý để tổ chức đấu tranh với cường độ cao yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương - 981 và các phương tiện ra khỏi vùng biển của Việt Nam.

Hoàng Phan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.