Khoảng 675.000 người dân Ukraine bỏ chạy sang Nga lánh nạn

02/03/2014 23:05 GMT+7

(TNO) Cơ quan Bảo vệ Biên giới Liên bang Nga ngày 2.3 cho biết khoảng 675.000 người dân Ukraine đã bỏ chạy sang Nga lánh nạn kể đầu năm 2014 do tình hình bất ổn ở Ukraine.

Cơ quan này cho biết phần lớn những người Ukraine xin tị nạn đến ở tại các khu nhà tạm bợ thuộc các thành phố như Belgorod, Rostov, Bryansk và Kursk của Nga, theo hãng tin RIA Novosti (Nga).

“Trong vòng hai tháng qua (tháng 1 và 2) trong năm 2014, khoảng 675.000 người Ukraine đã đến Nga”, hãng tin Itar-Tass (Nga) dẫn thông cáo của Cơ quan Bảo vệ Biên giới Liên bang Nga ngày 2.3.

“Nếu cuộc khủng hoảng Ukraine tiếp diễn, hàng trăm ngàn người tị nạn sẽ đổ xô từ Ukraine đến các khu vực biên giới với Nga”, cũng theo thông cáo trên.

Cơ quan Bảo vệ Biên giới Liên bang Nga cho rằng chính quyền Nga đã phát hiện các dấu hiệu cho thấy một “thảm họa nhân đạo” đang bùng phát ở Ukraine.

Phúc Duy

>> Hàng loạt binh sĩ Ukraine ở Crimea giao nộp vũ khí, rời ngũ
>> Ukraine tổng huy động các lực lượng, sẵn sàng chiến đấu
>> Thủ lĩnh phong trào cực đoan Ukraine kêu gọi trùm khủng bố Chechnya tấn công Nga
>> Một tàu khu trục Ukraine bỏ sang phía Nga
>> Nga sẽ dùng chiến thuật gì nếu đánh Ukraine?
>> Nga điều thêm tàu chiến đến Crimea, Ukraine?
>> LHQ họp khẩn cấp, Mỹ đề nghị Nga rút quân khỏi Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.